Hà Nội họp bất thường, bầu thêm 3 Phó Chủ tịch mới

Sáng nay (18.4), HĐND TP Hà Nội đã thông qua việc bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch, nâng tổng số Phó Chủ tịch UBND TP lên 7 người.

Sáng 18.4, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp bất thường với nội dung bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016. Qua đó, HĐND TP đã thông qua việc bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch, nâng tổng số Phó Chủ tịch UBND TP lên 7 người.

Được biết, sau khi nghe đại diện UBND TP Hà Nội trình bày tờ trình về nhân sự và tóm tắt trích ngang danh sách các nhân sự được giới thiệu, HĐND TP đã thảo luận trước khi tiến hành bầu cử.

Cùng với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn, người đã được Ban Bí thư luân chuyển về tham gia Ban CH, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hà Nội nhiệm kỳ 2010 - 2015 và giới thiệu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, HĐND TP giới thiệu thêm 2 Phó Chủ tịch nữa.

Hai vị trí này nhằm bổ sung cho các Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng (phụ trách tài chính - ngân sách) và Nguyễn Văn Khôi (phụ trách giao thông - đô thị) đã nghỉ hưu theo chế độ (lần lượt từ tháng 10.2013 và tháng 4.2014).

Hai nhân sự mới được giới thiệu thay thế gồm có các ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Khoảng cuối giờ sáng nay, phiên họp bất thường đã kết thúc với kết quả cả 3 nhân sự theo đề xuất đều được HĐND TP Hà Nội bỏ phiếu nhất trí thông qua.

Ông Lê Hồng Sơn, tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội.

Trước kỳ họp bất thường sáng nay, Hà Nội có 4 vị Phó Chủ tịch UBND TP đương nhiệm, là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và các ông: Vũ Hồng Khanh, Trần Xuân Việt và Nguyễn Văn Sửu.

Trước đó, bình luận về việc Hà Nội sẽ có 7 Phó chủ tịch UBND TP (trong khi theo nguyên tắc là 6 người) - Bí thư Phạm Quang Nghị khẳng định thành phố bầu 6 người theo đúng nguyên tắc, còn một người do T.Ư luân chuyển về (ông Lê Hồng Sơn) nên không tính vào cơ cấu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại