Dừng Asiad 18: Nghe quyết định của Thủ tướng, tôi sướng quá!

Thiên Di |

(Soha.vn) - “Tuyệt đại đa số dân chúng đồng ý, ủng hộ quyết định của Thủ tướng về việc Việt Nam dừng tổ chức Asiad 18. Tôi chắc chắn 100% người dân nhất trí”.

Đó là chia sẻ của PGS.TS Văn Như Cương (Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội) về quyết định Việt Nam dừng tổ chức Asiad 18 (năm 2019) của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng được thông báo ngày hôm qua (18/04).

Là người kịch liệt phản đối việc tổ chức Asiad 18, vị PGS.TS tâm huyết này chia sẻ: “Tối qua, bản thân tôi rất hồi hộp, lo lắng chờ xem quyết định của Thủ tướng, khi xem xong tôi sướng quá! Tôi thực sự hoan hô Thủ tướng và cảm ơn Thủ tướng, Nhà nước đã ra một quyết định rất hợp lòng dân như vậy. Ngay lập tức, bạn bè tôi gọi điện, tôi rất mừng.

Dừng tổ chức Asiad 18 là việc làm hoàn toàn hợp lý và tuyệt đại đa số ủng hộ, đồng ý quyết định này của Thủ tướng. Lần này Thủ tướng ghi điểm rất lớn trong lòng dân.

Theo tôi, vấn đề dư luận rất quan trọng, văn phòng Thủ tướng nên có cảm ơn tất cả phản biện giúp Thủ tướng đi đến kết luận rất hợp lòng dân, đó là báo chí và dư luận xã hội có tác động rất lớn”.

PGS Văn Như Cương hoan nghênh quyết định của Thủ tướng Việt Nam nên rút lui không đăng cai Asiad 18.
PGS Văn Như Cương hoan nghênh quyết định của Thủ tướng Việt Nam nên rút lui không đăng cai Asiad 18.

PGS.TS Văn Như Cương cho rằng, mặc dù chúng ta đã có những quyết định đã rồi nhưng có sự thay đổi kịp thời, đúng đắn.

“Nếu nghe theo những ý kiến cho rằng đăng cai tổ chức sẽ nâng cao uy tín, du lịch nhiều hơn, sức khỏe thanh niên được đẩy mạnh…là những lời mơ hồ, không với đến được. Trong nền kinh tế của chúng ta hiện nay không cho phép chúng ta bỏ ra một số tiền quá lớn như thế, mất đi 150 triệu USD là số tiền khổng lồ, không thiết thực.

4 năm nữa kinh tế của chúng ta liệu đã phục hồi, nếu chúng ta xây dựng rồi để không giống việc khu thể thao Mỹ Đình hiện giờ cho thuê trường học, bán phở, cà phê…thì quả là lãng phí. Vì vậy, tinh thần của Thủ tướng về việc dừng tổ chức Asiad 18 trong thời gian này với lý do không thích hợp, không khả thi là chúng tôi đặc biệt hoan nghênh”, PSG.TS Văn Như Cương chia sẻ thêm.

Liên hệ với việc bỏ 34 nghìn tỷ đồng cho đề án đổi mới sách giáo khoa và chương trình của Bộ GD&ĐT gây xôn xao dư luận mới đây, PGS.TS Văn Như Cương nói:

“150 triệu USD đã là quá lớn và bỏ ra không thiết thực và Thủ tướng đã quyết định bỏ. Vậy còn số tiền 34 nghìn tỷ đồng chi cho chương trình và sách giáo dục của Bộ GD&ĐT, trong đó 20 nghìn tỷ đồng (tương đương với 1 tỷ USD) để cho thiết bị dạy học trong trường thì tôi thấy vô lý.

Bộ GD&ĐT đề ra 1 tỷ USD như không, mà từ trước đến nay những trang thiết bị dạy học hiện đại mua về đến 90% là để “đắp chiếu” bỏ đó, không mang lại lợi ích gì về dạy và học cả.

Qua đây, tôi cũng mong Thủ tướng xét xem đề án của Bộ GD&ĐT mà lấy 1 tỷ USD mà làm thiết bị dạy học có nên hay không?”

Trước đó, PGS.TS Văn Như Cương trả lời chúng tôi và cương quyết phản đối việc tổ chức Asiad 18: "Tôi nghĩ, mình thà bị phạt 1 triệu đô còn hơn là mất 1 tỷ đô để đăng cai tổ chức Asiad 18. Việc rút là nên và muộn còn hơn không. Số tiền ấy chúng ta có thể làm việc khác tốt hơn ví dụ như là bắc cầu qua suối để giáo viên, học sinh không phải chui vào túi ni lông đến trường, giúp các em học sinh vùng cao bữa cơm có thịt hay phát sách giáo khoa miễn phí ở miền núi…”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại