“Cảm ơn Thủ tướng đã rút đăng cai ASIAD 18!”

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Hôm 17/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định rút đăng cai ASIAD 18.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định rằng, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta còn có nhiều khó khăn. Ngân sách Nhà nước rất hạn hẹp và phải tập trung ưu tiên đầu tư cho nhiều nhiệm vụ hết sức cấp thiết khác.

Thủ tướng cũng cho rằng, nước ta chưa có kinh nghiệm tổ chức sự kiện thể thao lớn như ASIAD. Việc chuẩn bị đăng cai ASIAD 18 chưa chặt chẽ. Khi vận động đăng cai, chưa có Đề án để bảo đảm tổ chức thành công ASIAD nếu được chấp nhận.

Tờ Người Lao Động dẫn lời Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC), ông Hoàng Vĩnh Giang (người chấp bút đề án Việt Nam xin đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất châu lục) như sau: “Trong lịch sử ASIAD có hai quốc gia từng xin rút quyền đăng cai, đó là Hàn Quốc năm 1970 và Pakistan năm 1978 nhưng khi đó, 2 nước này có xung đột và nguy cơ chiến tranh. Chưa có quốc gia nào rút đăng cai vì khó khăn kinh tế”.

Trong một diễn biến khác, truyền thông trong nước cũng đưa tin, ông Hoàng Vĩnh Giang cảm thấy buồn vì đã bỏ lỡ một cơ hội lớn để đăng cai sự kiện có tầm vóc.

Trước quyết định trên của Thủ tướng, trên một số diễn đàn, trang cá nhân, nhiều người đã bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng.

Gọi điện về đường dây nóng của chúng tôi, độc giả Nguyễn Minh Hùng (58 tuổi, trú tại Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội) nói: “Một quyết định thật sáng suốt của Thủ tướng Chính phủ. Dù chỉ là 3.000 tỉ đồng như Bộ văn hóa – Thể thao – Du lịc đề xuất nhưng số tiền này sẽ góp phần đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục…. Nhiều người dân như chúng tôi đã từng nín thở để chờ quyết định này. Cảm ơn Thủ tướng vì đã rút đăng cai ASIAD 18”.

“Đất nước đang quá khó khăn về kinh tế, các công trình phúc lợi, an sinh xã hội không đầy đủ, lực lượng vận động viên có thành tích (so với châu lục) kém nên việc rút và đăng cai vào một thời điểm khác là phù hợp với tình hình hiện nay. Cảm ơn Thủ tướng đã có quyết định sáng suốt”, anh Đỗ Anh Tú chia sẻ trên tờ Tuổi Trẻ.

(Ảnh ghép từ nguồn: Tuổi trẻ/Internet)

Trên trang cá nhân của mình, PGS.TS Văn Như Cương (Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội) viết: “Hoan hô Thủ tướng Chính Phủ đã có quyết định hợp lòng dân : xin rút đăng cai ASIAD 18. Thật tuyệt vời. Thế là chúng ta tiết kiệm được 150 tiệu USD để làm việc khác”.

“Xin cám ơn Thủ Tướng. Vậy là thủ tướng đã lắng nghe nguyện vọng của đa số người dân. Nghe xong tin này, tôi cảm thấy trong người thật nhẹ nhõm, con cái chúng ta sẽ không phải gánh thêm cục nợ”, độc giả Lê Thị Thu (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

>>> Xem thêm clip Asiad 18

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại