Hà Nội: Cô gái trẻ bất ngờ rơi từ tầng 15 xuống đất

Hoàng Hải - Hải Sơn |

Một cô gái trẻ bất ngờ rơi từ khoảng giữa cầu thang bộ nối tầng 15 với 16 của tòa nhà 18T1, thuộc Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Thanh Xuân) xuống đất tử vong.

Sáng 18/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc một cô gái trẻ rơi từ tầng 15 của tòa nhà 18 T1 xuống đất tử vong.

Theo một số người dân trong khu vực cho biết, vào khoảng 20h ngày 17/12, cô gái này khoảng 20 tuổi bất ngờ rơi từ cửa sổ ở khu vực cầu thang bộ nối tầng 15 và tầng 16 của tòa nhà 18T1 xuống mái che cửa vào tầng 1 và tử vong tại chỗ.

Tôi đang đi lên cầu thang bộ ở tầng 15 của tòa nhà thì phát hiện có một cô gái đang đứng bần thần, nhìn ra phía cửa kính.

Tôi tưởng người ta đứng ngắm cảnh nên đi thẳng lên trên, không để ý gì hết. Khoảng 10 phút sau, có người hô lớn “có người nhảy lầu tự tử” thì tôi mới giật mình.

Mọi người chạy xuống dưới sân, thì đúng là cô gái lúc nãy tôi vừa bắt gặp. Không hiểu vì sao cô gái lại hành động dại dột như vậy” - một người dân chứng kiến vụ việc cho biết.

Tòa nhà - nơi xảy ra vụ việc

Tòa nhà xảy ra vụ việc.

Theo ghi nhận ban đầu, nạn nhân là một phụ nữ khoảng 20 tuổi, chưa xác định rõ danh tính cũng như nguyên nhân khiến cô gái tử vong.

Đây là người phụ nữ thứ 2 tử vong sau khi rơi từ các tòa nhà tại Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính trong cùng một ngày.

Trước đó, vào sáng 17/12, tại tòa nhà chung cư 17T6 (cách tòa nhà 18T1 khoảng 100 mét), một phụ nữ khoảng 40 tuổi cũng rơi từ tầng 7 của tòa nhà xuống tử vong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại