3 Bộ trưởng hợp sức chỉ đạo vụ sập hầm ngay tại hiện trường

Bảo Bình |

Đến sáng nay (18/12), các phương án cứu hộ, cứu nạn đang được vận dụng tối đa và lực lượng cứu hộ được huy động hết công suất để giải cứu người bị nạn.

Liên quan đến vụ sập hầm nghiêm trọng khiến 12 người bị mắc kẹt bên trong, chiều qua (17/12), 3 Bộ trưởng đã cùng có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn nhằm triển khai các phương án nhanh nhất để đưa người bị nạn ra ngoài.

rong chiều 17/12, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cũng đã có mặt tại hiện trường để bàn giải pháp và chỉ đạo triển khai các phương án. Ảnh: Đức Trong/Tuổi trẻ

Chiều 17/12, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại hiện trường để bàn giải pháp và chỉ đạo triển khai các phương án. Ảnh: Đức Trong/Tuổi trẻ

Hai bộ trưởng lội nước trong hầm - Ảnh: Đức Trong/Tuổi trẻ
Sau khi thị sát công tác giải cứu người mắc kẹt trong hầm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến khi không thấy lãnh đạo của chủ đầu tư công trình tại hiện trường.

Bộ trưởng Dũng thống nhất với Bộ trưởng Bộ Công Thương cho đình chỉ thi công để tập trung khắc phục hậu quả tai nạn và chỉ được tiếp tục khi nào có văn bản chỉ đạo.. Ảnh Hà Mi/Tuổi trẻ

Sau khi thị sát công tác giải cứu người mắc kẹt trong hầm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến khi không thấy lãnh đạo của chủ đầu tư công trình tại hiện trường. Ảnh Hà Mi/Tuổi trẻ

Bộ trưởng Dũng thống nhất với Bộ trưởng Bộ Công Thương cho đình chỉ thi công để tập trung khắc phục hậu quả tai nạn và chỉ được tiếp tục khi nào có văn bản chỉ đạo..  Ảnh: Infonet

Bộ trưởng Dũng thống nhất với Bộ trưởng Bộ Công Thương cho đình chỉ thi công để tập trung khắc phục hậu quả tai nạn và chỉ được tiếp tục khi nào có văn bản chỉ đạo..  Ảnh: Infonet

Cuối giờ chiều 17/12, bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế bất ngờ có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác sơ, cấp cứu cho các nạn nhân khi được đưa ra khỏi hầm. Ảnh: Infonet

Cuối giờ chiều 17/12, bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế bất ngờ có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác sơ, cấp cứu cho các nạn nhân khi được đưa ra khỏi hầm. Ảnh: Infonet

Bà Tiến chia sẻ, vào ngày 16/12 khi đang công tác tại Cao Bằng nghe thông tin về vụ tai nạn, Bộ y tế đã có công điện chỉ đạo cơ quan y tế tỉnh Lâm Đồng huy động 24 bác sĩ, y tá túc trực 24/24 tại hiện trường. Ảnh: VOV

Bà Tiến chia sẻ, vào ngày 16/12 khi đang công tác tại Cao Bằng nghe thông tin về vụ tai nạn, Bộ y tế đã có công điện chỉ đạo cơ quan y tế tỉnh Lâm Đồng huy động 24 bác sĩ, y tá túc trực 24/24 tại hiện trường. Ảnh: VOV

Theo thông tin mới nhất từ ông Hoàng Công Thạo - trưởng phòng cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng, chỉ huy trưởng lực lượng cứu hộ - cho biết để tiếp cận được các nạn nhân thì phải đào 30 mét hầm.

Nhưng qua nhiều ngày cứu hộ, hiện nay mới chỉ đào được 2 m vì đất cứng và gặp đá.

Do đó, thay vì dùng cuốc, xuổng, nhà chức trách chuẩn bị đưa máy đào khí nén vào hiện trường. Với tốc độ thi công của máy thì chậm nhất là đêm nay (18/12) sẽ tiếp cận được khu vực nạn nhân bị mắc kẹt.

 Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại