Điều ước thứ 7: "Từ tận đáy lòng, chúng tôi gửi lời xin lỗi"

Nhóm PV |

13h chiều 17/1, chương trình Điều ước thứ 7 đã phát sóng video chính thức xin lỗi về vụ việc vừa qua. Chúng tôi xin lược thuật chương trình xin lỗi này.

13h42: Trao đổi nhanh với chúng tôi, chuyên gia truyền thông Bích Hạnh, Trưởng phòng truyền thông của FPT Shop, cho rằng VTV đã xin lỗi khá chân thành, nhất là cách nói của MC Diệp Chi.

Đồng thời, theo bà Hạnh, qua đây, VTV cũng nên rút ra những bài học sâu sắc. Các chương trình như thế này cần phải có sự xác minh thật kỹ, đừng bao giờ dàn dựng, đưa những thông tin không chính xác.

13h30: Trên fanpage chính thức của Điều ước thứ 7 đăng Thông cáo báo chí chính thức của VTV xin lỗi về vụ việc, trong đó viết:

Dù cho có bất cứ lý do nào, Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình của chị Nguyễn Như Đào và anh Nguyễn Bá Thanh, đặc biệt là tới vợ và con hiện tại của Thanh vì những tổn thương mà chương trình đã gây ra cho họ.

Chúng tôi cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới khán giả đã theo dõi chương trình bởi những sai sót lớn trong quá trình tác nghiệp.

Điều ước thứ 7 ngày 17/1 mở đầu bằng phóng sự xin lỗi chân thành của VTV

13h13: Trong lời của mình, BTV Diệp Chi nói: "Rất mong quý vị khán giả vẫn tin, ủng hộ cho chương trình.

Từ tận đáy lòng, chúng tôi mong muốn quý vị khán giả vẫn tiếp tục đồng hành với chúng tôi trên hành trình tìm kiếm những số phận.

Dù có biết bao nhiêu lý do, giãi bày với quý vị, tuy nhiên, hôm nay chúng tôi nhận trách nhiệm về những sai sót vì đã không xác minh dẫn đến những điều đáng tiếc trong chương trình phát sóng ngày 10/1/2015 trên VTV3.

"Một lời xin lỗi của chị Chi thay cho chương trình, đau lòng quá đi, không phải bỏ chương trình, họ luôn cố gắng làm tốt", khán giả Cao Hằng bình luận.

Lời này nói ra không mong nhận lại sự tha thứ nhưng mang rất nhiều yêu thương, tình cảm mà quý vị đã dành cho chương trình trong hơn 1 năm vừa qua.

Tuy nhiên, hôm nay, chúng tôi thấy cần phải nói lời xin lỗi sâu sắc tới tất cả quý vị khán giả, tới các nghệ sỹ, ê kíp sản xuất chương trình trong năm 2014, tới các vị giám khảo, người đã hỗ trợ hết mình cho chương trình Điều ước thứ 7 phát sóng vào ngày 10/1/2015 vừa qua".

BTV Diệp Chi là người rất được khán giả Điều ước thứ 7 yêu mến vì sự tâm huyết và chân thành với từng cảnh đời mà chương trình phản ánh.

BTV Diệp Chi là người rất được khán giả Điều ước thứ 7 yêu mến vì sự tâm huyết và chân thành với từng cảnh đời mà chương trình phản ánh.

13h05: Clip xin lỗi bắt đầu được phát. Theo đó, sau chương trình phát sóng ngày 10/1, nhận được phản hồi từ các báo sáng 15/1, BTV Diệp Chi đã về trực tiếp gia đình anh Thanh.

Tại đây, BTV Diệp Chi đã gửi lời xin lỗi đến gia đình anh Thanh vì không xác minh cụ thể, đồng thời đã nhận được sự tiếp đón khá tốt của gia đình.

13h: Sau khi fanpage Điều ước thứ 7 thông báo thời gian chính thức chương trình có câu trả lời về câu chuyện Thanh - Đào, rất nhiều khán giả bày tỏ sự tin yêu và ủng hộ chương trình.

"Thật sự cảm thông với êkip Điều ước thứ 7 là điều mình muốn nói bây giờ.

Mình đã theo dõi chương trình từ số đầu tiên đến bây giờ và mình nhận ra rằng ý nghĩa nhân văn mà chương trình mang lại thật cao đẹp.

Chương trình không chỉ mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho chính các nhân vật mà còn mang lại cho người xem nhiều thông điệp về cuộc sống.

Các bạn à, chúng ta hãy nhìn cái ý nghĩa tốt đẹp mà chương trình mang lại cho nhân vật và người xem.

Ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều mảnh đời xứng đáng được thực hiện ước mơ.

Chúng ta hãy cổ vũ để êkip có thêm động lực vượt qua chuyện này để tiếp tục thực hiện những câu chuyện ước mơ đẹp hơn nữa.

Tôi đang thật sự nhận ra giá trị tốt đẹp của cuộc sống nhờ vào chương trình. Cảm ơn êkip. Chúc mọi người vững tin để tiếp tục sứ mệnh cao đẹp của mình", khán giả Võ Tâm Thanh bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại