Đắk Lắk: Cây to bất ngờ "ngã", đè bẹp xe ô tô chở 4 CSGT

Ý Nguyên |

Các phương tiện đang lưu thông trên đường, bất ngờ cây cổ thụ đường kính khoảng 0,8m ngã ra đường đè hai xe ô tô và làm ách tắt giao thông qua khu vực này.

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào khoảng 18h30’ ngày 7/1 trên quốc lộ 14, đoạn chạy qua thôn 16, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Vào thời điểm trên, khi các phương tiện đang lưu thông trên đường thì một cây cổ thụ (cây Gòn) đường kính 0,8m ngã chắn ngang đường.

Cùng lúc này, xe tuần tra của Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk đang lưu thông từ hướng cầu 14 về TP. Buôn Ma Thuột và một xe ô tô khác mang BKS: 48H- 0868 đi theo hướng ngược lại bị cây đè làm hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn (50 tuổi, trú thôn 7, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) sợ hãi nói:

“Tôi đang trên đường đi công chuyện từ tỉnh Đắk Lắk về đến đoạn đường trên thì thấy cái cây to phía đường bên tay phải nghiêng sắp đỗ, tôi vội thắng gấp xe lại.

Ngay lập tức cái cây đổ ầm xuống đè bẹp phần đầu xe của tôi. Cú đập mạnh khiến chiếc xe thụt lùi khoảng một mét làm tôi choáng váng, rất may mắn là tôi còn sống sót”.

Hiện trường sự việc.

Được biết, cùng lúc này phần đường bên kia xe tuần tra của Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk chở 4 chiến sĩ đi làm nhiệm vụ vừa đi tới cũng bị một phần thân cây đè ngang phần mui khiến xe hư hỏng nặng, rất may 4 CSGT không bị thương.

Vụ tai nạn làm tuyến quốc lộ 14 qua khu vực này bị ùn ứ nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Đồng thời, tiến hành dùng cưa cây ra thành nhiều khúc nhỏ, và dùng xe cẩu bốc gỗ để thông xe. Đến khoảng 21h, một phần đường đã có thể lưu thông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại