BT Thăng đình chỉ Cục trưởng là lời cảnh tỉnh các lãnh đạo

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo Luật sư Bình, quyết định của Bộ trưởng Đinh La Thăng là hoàn toàn đúng đắn, hợp lý, giống như một lời cảnh tỉnh đối với các cán bộ lãnh đạo các ngành...

Đánh giá về quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đường sắt vào cuối giờ chiều ngày 25/4 của Bộ trưởng Đinh La Thăng, Luật sư Trịnh Cẩm Bình - Giám đốc Công ty Luật Biển Đông (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, đây là việc làm hợp lý, đúng đắn trong điều kiện hiện nay.

"Trong thời điểm hiện tại, nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án xây dựng công trình phục vụ lợi ích công cộng đang và sắp thực hiện cần tính toán kỹ lưỡng để tránh lãng phí tiền của Nhà nước và nhân dân, đồng thời cũng hạn chế và ngăn chặn việc tham ô, rút lõi công trình.

Thực tế thời gian vừa qua, nhiều vụ án tham nhũng lớn gây thất thoát tiền của Nhà nước, nhân dân đã bị phát hiện và xử lý. Do đó, khi dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông điều chỉnh tăng 300 triệu đô la tương đương 62% là một con số không nhỏ, dư luận xã hội và người dân lên tiếng để góp phần giúp các cơ quan chức năng xem xét thận trọng và kỹ lưỡng hơn, làm rõ, công khai, minh bạch hơn, tránh việc thất thoát tiền của Nhà nước, của nhân dân.

Tuy nhiên, trước sự phản ứng của dư luận thì vị Cục trưởng đã cho rằng “điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên” là không hợp lý. Phát ngôn đó đã gây ra sự bức xúc trong dư luận vì đối với người dân, việc điều chỉnh tăng vốn lên đến 62% không thể coi là “một tý” và ý kiến góp ý của nhân dân không thể coi là “rùm beng cả lên”. Đó là quan điểm khó có thể chấp nhận được của một người quản lý của một ngành quan trọng của quốc gia. Nó cho thấy sự thờ ơ, vô cảm của người lãnh đạo đối với ý kiến của người dân.

Trong khi đó, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định tính dân chủ, nâng cao quyền tham gia quản lý Nhà nước của người dân “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước; Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”.

Quyết định của Bộ trưởng Đinh La Thăng là hoàn toàn đúng đắn, hợp lý. Nó giống như một lời cảnh tỉnh đối với các cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về việc cần lắng nghe ý kiến của nhân dân và cần có trách nhiệm khi đưa ra quan điểm trước vấn đề bức xúc của dư luận xã hội", Luật sư Bình nói.

Cục trưởng Cục đường sắt Nguyễn Hữu Thắng đã bị tạm đình chỉ chức vụ vào chiều tối 25/4. (Ảnh: zing.vn)
Cục trưởng Cục đường sắt Nguyễn Hữu Thắng đã bị tạm đình chỉ chức vụ vào chiều tối 25/4. (Ảnh: zing.vn)

Cũng theo Luật sư Bình, căn cứ vào các văn bản pháp quy hiện hành thì quyết định của Bộ trưởng Đinh La Thăng là đúng thẩm quyền.

"Tại Điều 81 Luật cán bộ, công chức quy định: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức có thể ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, nếu để cán bộ, công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý. Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 15 ngày...

Luật cán bộ, công chức quy định: Cán bộ, công chức phải trung thành thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân...

Theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức thì các hành vi bị xử lý kỷ luật của công chức gồm: Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ, đạo đức và văn hóa giao tiếp của công chức trong thi hành công vụ...; Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 2995/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2013 của Bộ giao thông vận tải về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ giao thông vận tải quy định: các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục, các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty có trách nhiệm trả lời và cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin báo chí về lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật khác có liên quan, đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung đã trả lời. Trong trường hợp nội dung trả lời có liên quan đến những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, các cơ quan, đơn vị báo cáo Bộ trưởng và người phát ngôn nội dung trả lời trước khi cung cấp thông tin cho báo chí.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, việc Bộ trưởng Đinh La Thăng ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam là phù hợp với quy định nêu trên và đúng thẩm quyền", Luật sư Bình phân tích.

Luật sư Bình cũng nhấn mạnh: "Thời gian vừa qua, chưa có quyết định tạm dừng công tác đối với cán bộ, công chức giống như quyết định của Bộ trưởng Thăng.

Tuy nhiên, trong thời gian tới cần nhiều hơn nữa những quyết định mạnh tay như quyết định trên của Bộ trưởng Đinh La Thăng để cán bộ quản lý Nhà nước có trách nhiệm hơn trong việc tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân đặc biệt liên quan đến những vấn đề dân sinh và cần đưa ra những phản hồi tích cực, có trách nhiệm trước nhân dân.

Thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định dừng đăng cai Asiad 18 đã cho thấy Chính phủ đã thực sự lắng nghe ý kiến phản ánh của dư luận. Do đó, quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được sự ủng hộ rất cao của đông đảo dư luận".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại