Bầu Kiên - Thăng trầm cuộc đời đại gia lừng lẫy một thời

Nhật Anh |

(Soha.vn) - Sáng ngày 16/4, bầu Kiên sẽ đứng trước vành móng ngựa trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng ACB và một số công ty khác.

Ông Nguyễn Đức Kiên, bầu Kiên là 
nhân vật nổi tiếng từng giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Á Châu (ACB) và cương vị lãnh đạo của cả chục tổ chức tài chính, doanh nghiệp khác. Ông Kiên sinh năm 1964 và lớn lên tại Gia Lâm, Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Kiên, bầu Kiên là  nhân vật nổi tiếng từng giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Á Châu (ACB) và cương vị lãnh đạo của cả chục tổ chức tài chính, doanh nghiệp khác. Ông Kiên sinh năm 1964 và lớn lên tại Gia Lâm, Hà Nội.

Sau khi đi học quân sự từ Hungary, Nguyễn Đức Kiên trở lại làm cán bộ Tổng công ty dệt may - Bộ Thương mại. Đến năm 1994, Nguyễn Đức Kiên lúc đó chỉ mới…30 tuổi đã nắm vai trò 
là Phó Chủ Tịch Hội Đồng sáng lập của ngân hàng Á Châu (ACB) – một trong
 những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Sau khi đi học quân sự từ Hungary, Nguyễn Đức Kiên trở lại làm cán bộ Tổng công ty dệt may - Bộ Thương mại. Đến năm 1994, Nguyễn Đức Kiên lúc đó chỉ mới 30 tuổi đã nắm vai trò là Phó Chủ Tịch Hội Đồng sáng lập của ngân hàng Á Châu (ACB) – một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Ngoài ra, ông Kiên còn làm Chủ tịch HĐQT Công ty Thể thao ACB, Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Nam, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Chợ Lớn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tài chính Á Châu và là Phó chủ tịch Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội...

Ngoài ra, ông Kiên còn làm Chủ tịch HĐQT Công ty Thể thao ACB, Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Nam, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Chợ Lớn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tài chính Á Châu và là Phó chủ tịch Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội...

Ông luôn xuất hiện trong các trận bóng đá của ACB, cùng đồng hành, chỉ đạo và động viên các cầu thủ.

Ông luôn xuất hiện trong các trận bóng đá của Hà Nội ACB, cùng đồng hành, chỉ đạo và động viên các cầu thủ.

Và không ít lần, bầu Kiên đưa cả quý tử nhà mình ra sân bóng

Và không ít lần, bầu Kiên đưa cả "quý tử" nhà mình ra sân bóng.

Bầu Kiên được cho là người đã hớt tay trên của bầu Hiển trong thương vụ ký kết hợp đồng của Công Vinh. Sau mùa giải 2010, bầu Hiển tin chắc chắn Công Vinh sẽ ký tiếp hợp đồng với mình không chỉ vì chuyện giá cả hợp lý mà còn về tình nghĩa. Thậm chí, thời điểm 
ấy, Hà Nội T&T đang lên kế hoạch tổ chức lễ tái ký hợp đồng với Công
 Vinh. Đến phút chót, Lê Công Vinh lại thông báo hủy toàn bộ kết quả đàm
 phán với “bầu” Hiển để chuyển về Hà Nội ACB của bầu Kiên.

Trong thương vụ ký kết hợp đồng của Công Vinh, bầu Kiên được cho là người đã "hớt tay trên" của bầu Hiển. Sau mùa giải 2010, bầu Hiển tin chắc chắn Công Vinh sẽ ký tiếp hợp đồng với mình không chỉ vì chuyện giá cả hợp lý mà còn về tình nghĩa. Thậm chí, thời điểm ấy, Hà Nội T&T đang lên kế hoạch tổ chức lễ tái ký hợp đồng với Công Vinh. Đến phút chót, Lê Công Vinh lại thông báo hủy toàn bộ kết quả đàm phán với “bầu” Hiển để chuyển về Hà Nội ACB của bầu Kiên.

Cùng tham gia đầu tư vào lĩnh vực bóng đá như bầu Đức, bầu Thắng, bầu Hiển nhưng bầu Kiên lại được nhận xét là một ông bầu không giỏi.

Tuy vậy, cùng tham gia đầu tư vào lĩnh vực bóng đá như bầu Đức, bầu Thắng, bầu Hiển nhưng bầu Kiên lại được nhận xét là một ông bầu không giỏi.

Năm 2011, ông được cả cộng đồng nhớ nhặt, nhớ tên vì có những phát biểu nhằm vào những tiêu cực, yếu kém của giải bóng đá và trách nhiệm VFF. 

Thế nhưng, năm 2011, ông được cả cộng đồng "nhớ nhặt, nhớ tên" vì có những phát biểu nhằm vào những tiêu cực, yếu kém của giải bóng đá và trách nhiệm VFF.

 Clip: Bầu Kiên tuyên chiến với VFF

 

Ông Kiên từng một thời nằm trong danh sách những người có tài sản bằng chứng khoán lớn nhất Việt Nam.

Ông Kiên từng một thời nằm trong danh sách những người có tài sản bằng chứng khoán lớn nhất Việt Nam. Năm 2012, ông Kiên vẫn đứng ở vị trí thứ 24, giảm mạnh so với năm 2011 (từ 14 xuống 24).

Ảnh minh họa

Là một "ông trùm" tài chính, những hình ảnh của bầu Kiên xuất hiện trước công chúng luôn trong trạng thái đăm chiêu, suy nghĩ. Rất ít khi mọi người nhìn thấy ông nở nụ cường trên môi như thế này.

Chính việc đầu tư vào vàng đã đưa ông bầu này đến đỉnh cao danh vọng  nhưng vàng cũng là nguyên nhân kéo bầu Kiên xuống vực thắm. Mặc dù Công ty Thiên Nam do ông Kiên góp vốn đầu tư không được Nhà nước cấp phép kinh doanh vàng, nhưng Cty này đã thực hiện hàng loạt giao dịch vàng cả trong và ở ngoài nước với số lượng rất lớn, đem lại khoản… lỗ “khủng” cho chính công ty này lên tới trên 433 tỷ đồng.

Chính việc đầu tư vào vàng đã đưa ông bầu này đến đỉnh cao danh vọng  nhưng vàng cũng là nguyên nhân kéo bầu Kiên xuống vực thắm. Mặc dù Công ty Thiên Nam do ông Kiên góp vốn đầu tư không được Nhà nước cấp phép kinh doanh vàng, nhưng công ty này đã thực hiện hàng loạt giao dịch vàng cả trong và ở ngoài nước với số lượng rất lớn, đem lại khoản… lỗ “khủng” cho chính Cty này lên tới trên 433 tỷ đồng.

Ngày 21/8/2012, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên để điều tra về tội Kinh doanh trái phép theo điều 159 Bộ Luật Hình sự. Sau khi tiến hành điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố thêm ông Kiên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trốn thuế.

Ngày 21/8/2012, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên để điều tra vụ án gây thiệt hại kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) và một số đơn vị khác tại Hà Nội, TP HCM. Đồng thời ông cũng bị điều tra về tội Kinh doanh trái phép theo điều 159 Bộ Luật Hình sự. Sau khi tiến hành điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố thêm ông Kiên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trốn thuế.

Theo kế hoạch, phiên xử vụ án bầu Kiên và đồng phạm sẽ diễn ra từ ngày 16/4 đến ngày 29/4. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Phó Chánh án TAND TP. Hà Nội.

Sẽ có khoảng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó 4 luật sư bào chữa cho Bầu Kiên . Khoảng 60 phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí được TAND TP. Hà Nội cấp thẻ dự tòa, đưa tin.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại