SỐC: Tai nạn xe hơi suýt cướp mạng sống của Neymar

Song Nhi |

(Soha.vn) - Cuốn tự truyện của Neymar vừa được Daily Mail tóm lược trước đại chiến Brazil vs Chile đã hé lộ rất nhiều bí mật thú vị và cả kinh hoàng của siêu sao 22 tuổi.

Cái tên Neymar đang là từ khóa “hot” ở World Cup 2014 và anh đang gánh trên vai trọng trách vô cùng nặng nề với ĐT Brazil.

Song theo cuốn tự truyện của Neymar và được tờ Daily Mail trích đăng tóm tắt, bóng đá thế giới đã không có một nghệ sỹ Samba hiếm hoi của bóng đá hiện đại nếu như siêu tiền đạo của Barca không thoát khỏi lưỡi hái tử thần từ khi mới 4 tháng tuổi.

Theo lời kể của ông Neymar Snr (Da Silva), đó là một buổi chiều Hè tháng 6/1992, chỉ 4 tháng sau khi Neymar chào đời, gia đình ông đã lái xe đến Santos thăm một số người thân. Ông Da Silva đi cùng vợ Nadine, còn Neymarthường được gọi với cái tên thân mật là Juninho vẫn ngủ ngon lành ở ghế sau.

Neymar đã ghi được tới 4 bàn cho ĐT Brazil ở World Cup 2-14

Trời hôm ấy mưa tầm tã, gia đình người thân của ông Da Silva lại ở khu vực heo hút phải băng qua những sườn núi. Lái xe trong hoàn cảnh ấy hiểm nguy luôn rình rập. Bất chợt có một chiếc xe đi ngược chiều đâm thẳng hướng xe của gia đình Neymar.

Ông Da Silva chỉ kịp bẻ tay lái khiến xe của ông va mạnh vào một xe khác cùng chiều. Xương chậu của ông Da Silva trật khớp và ông chỉ kịp hét lên với bà vợ “Anh sắp chết rồi, anh sắp chết rồi”. Nhưng đó chỉ là bản năng tức thì và sau đó mới là cảm giác bót nghẹt trái tim ông Da Silva.

“Con trai mình đâu?”, ông Da Silva hỏi bà Nadine. Họ nhìn quay và không thấy Neymar đâu cả. Không loại trừ khả năng cú va đập quá mạnh khiến Neymar văng ra khỏi xe xuống đường. Trong khoảnh khắc ấy, ông Da Silva chỉ biết cầu nguyện Chúa trời, hãy lấy đi mạng sống của ông chứ không phải là cậu con trai bé bỏng Juninho.

May mắn là có một chiếc xe khác ngang qua đã cứu giúp gia đình ông Da Silva. Họ phát hiện ra Neymar bị mắc ở dưới ghế sau với cái đầu be bét máu, vết thương được gây ra bởi mảnh kính ô tô. Neymar được đưa ngay đến bệnh viện và may mắn là nó chỉ là một tổn thương ở phần mềm.

Cũng trong cuốn tự truyện này, còn có rất nhiều những chi tiết thú vị khác. Như việc Neymar luôn bắt anh chị em ruột đứng ra làm cột gôn hoặc hàng rào để anh tập luyện các kỹ năng với trái bóng. Rồi Neymar đã từ chối Chelsea năm 2010 vì nhận được lời khuyên của Vua bóng đá Pele…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại