Nga vs Hàn Quốc: Niềm tự hào châu Á

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Cùng Nhật Bản, Hàn Quốc năm nay sẽ là niềm tự hào và hy vọng của người châu Á tại World Cup.

05h00 ngày 18/6, sân Arena Pantanal: Nga vs Hàn Quốc

Đây đã là lần thứ 8 liên tiếp Hàn Quốc lọt vào VCK World Cup kể từ năm 1986. Chỉ có duy nhất Brazil, Đức, Italia, Argentina và Tây Ban Nha là có thành tích tốt hơn đội bóng châu Á.

Chỉ riêng thống kê kể trên đã đủ để người châu Á tự hào về Hàn Quốc. Lục địa đông dân nhất thế giới, thật đáng buồn lại đang là vùng trũng nhất ở làng túc cầu. Nhưng chính những ĐT như Nhật Bản, Hàn Quốc là sự kì vọng để thay đổi điều đó.

Ở bảng H, cơ hội cho Hàn Quốc đi tiếp khá lớn khi chỉ duy nhất Bỉ là được đánh giá mạnh vượt trội. Những đối thủ như Algeria và Nga là khá vừa tầm với thầy trò HLV Hong Myung-Bo.

Hàn Quốc có hy vọng lớn để đi tiếp

Hàn Quốc có hy vọng lớn để đi tiếp

So với kỳ World Cup trên sân nhà 2002, Hàn Quốc năm nay có phần sút kém. Nhưng ở trận gặp Nga, điểm mạnh của đại diện châu Á sẽ là kinh nghiệm. Nên biết đã 12 năm qua, các cầu thủ xứ Bạch Dương không được thi đấu ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Vì thế dù họ có được dẫn dắt bởi chiến lược gia lão luyện Fabio Capello thì vẫn đang là ẩn số.

Giống với đa phần các trận mở màn World Cup năm nay, rạng sáng mai rất có thể cả Hàn Quốc và Nga sẽ đều bung sức hòng kiếm trọn vẹn 3 điểm trước khi phải đụng độ Bỉ. Đội nào chiến thắng nhiều khả năng sẽ đi tiếp vào vòng sau, khi mà Algeria không được đánh giá cao và là miếng mồi ngon cho 3 đối thủ còn lại

Dự đoán: Nga 0-1 Hàn Quốc

Thông tin lực lượng

Hai đội đều có lực lượng mạnh nhất!

ĐH dự kiến:

Thông tin thêm

* Nga chỉ giữ sạch lưới 1/6 trận World Cup gần nhất.

* Hàn Quốc chỉ thắng 2/10 trận cuối ở VCK World Cup gần nhất.

* Cuối năm 2013, Nga đã thắng Hàn Quốc 2-1 ở trận giao hữu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại