ĐT Anh thất bại vì tham nhũng ở Brazil?

Chuyện ĐT Anh thất bại ở trận mở màn World Cup 2014 với chuyện tham nhũng ở Brazil tưởng chừng không liên quan nhưng lại là nhân quả!

1. Brazil đã chi 12 tỷ USD cho việc chuẩn bị cho World Cup và tính ra mỗi địa điểm thi đấu là 1 tỷ USD, cao gấp đôi so với dự kiến ban đầu.

Hầu hết những người dân Brazil đều lắc đầu khi được hỏi về World Cup. Họ đều nói yêu bóng đá nhưng cách Brazil đầu tư vào World Cup và chuẩn bị cho nó không thể khiến họ hài lòng. Chứng kiến cảnh chuẩn bị cập rập của Brazil, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter thốt lên: "Trong 40 năm tôi làm việc tại FIFA, tôi chưa thấy kỳ World Cup nào chuẩn bị tồi tệ như giải lần này”.

Chính phủ Brazil đổ cả núi tiền cho World Cup, trong khi tại các khu ổ chuột, những đứa trẻ vẫn nheo nhóc vì đói. Mục tiêu của Chính phủ và FIFA khi tổ chức World Cup tại Brazil là "giảm bớt tỷ lệ nghèo đói và bất bình đẳng xã hội”, nhưng điều đó đã không xảy ra.

"Tham nhũng và rửa tiền”, huyền thoại Romario, người cùng Brazil giành chức VĐTG 1994, tuyên bố thẳng thừng.

2. Chuyện tham nhũng của các quan chức Brazil vốn chẳng liên quan gì đến ĐT Anh, nhưng thực ra lại là một trong những nguyên nhân thất bại của Tam Sư trước Italia trong trận đấu mới đây. Bóng đá Anh là nơi dành cho cuộc chơi thể lực, nhưng chính họ đã không thể chịu được cái nóng xấp xỉ 30 độ C, còn độ ẩm cũng khủng khiếp không kém: 77%. Dưới điều kiện thời tiết như vậy, các học trò HLV Roy Hodgson nhập cuộc ấn tượng nhưng rồi càng chơi càng lộ rõ điểm yếu về kinh nghiệm cũng như thể lực. Lần lượt Raheem Sterling, Daniel Sturridge và Gary Cahill đều phải nằm sân vì chuột rút ở hiệp hai.

Anh đang bị bào mòn sức lực ở Brazil dù mới đá 1 trận

Anh đang bị bào mòn sức lực ở Brazil dù mới đá 1 trận

Italia đã quen với vấn đề này khi dự Confederations Cup hồi năm ngoái, nên họ có sự chuẩn bị hợp lý. Nhưng người Anh thì không.

Một điều rất đáng nói là sân Amazônia bị phản đối ngay từ quá trình chuẩn bị xây dựng. Manaus là một trong những địa phương hiếm hoi ở Brazil mà bóng đá không phát triển. Và điều đặc biệt, Manaus nằm giữa rừng nhiệt đới Amazon, chỉ có thể di chuyển ra đây bằng máy bay hoặc tàu.

Ngoài việc khai thác tài nguyên rừng, việc xây dựng nhiều công trình ăn theo World Cup… nhiều quan chức sẽ bỏ túi rất nhiều tiền. Báo hại cho các đội tuyển thi đấu ở nơi rừng thiêng nước độc như này, đã không thể chịu nổi "nhiệt”.

Chuyện tham nhũng đã khiến ĐT Anh thất bại như thế đấy!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại