U19 Việt Nam từng đánh bại Hàn Quốc, cầm hòa Trung Quốc

Trong quá khứ, U19 Việt Nam từng có thành tích rất ấn tượng trước các đối thủ U19 Nhật Bản, U19 Trung Quốc và U19 Hàn Quốc - những đối thủ tại vòng bảng VCK U19 châu Á tới đây.

Các đối thủ tại vòng bảng VCK U19 châu Á của U19 VN đều đã được xác định. Để có thành tích tốt nhất tại VCK U19 châu Á sắp tới, thầy trò HLV Guillaume Graechen buộc phải có sự chuẩn bị và tìm hiểu đầy đủ các thông tin về các đội bóng tại vòng bảng.

U19 Nhật Bản đáng ngại nhất

U19 Nhật Bản chính là đội bóng từng vượt qua U19 VN với tỷ số 7-0 tại giải Tứ hùng Quốc tế TP.HCM hồi đầu năm. Tuy nhiên, trận đấu này chưa thể hiện được hết sức mạnh của U19 Nhật Bản, bởi đội bóng đến từ xứ sở Mặt trời mọc chưa mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất.

Dù không có thể hình tốt, nhưng U19 Nhật Bản sở hữu kỹ-chiến thuật hàng đầu châu Á hiện nay. Trong các đối thủ tại vòng bảng, U19 Nhật Bản được xem là đối thủ có nhiều duyên nợ với U19 VN tại các VCK U19 châu Á.

U19 VN, U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc, VCK U19 châu Á
U19 VN trong cuộc đối đầu với U19 Nhật Bản hồi đầu năm

Năm 2004, U19 VN đã để thua U19 Nhật Bản với tỷ số 0-1 trong lần tham dự VCK U19 châu Á lần thứ 2. Tại VCK giải U19 châu Á 2010 diễn ra ở Trung Quốc, U19 VN dưới sự dẫn dắt của HLV Triệu Quang Hà tiếp tục có dịp gặp lại U19 Nhật Bản. Lần này U19 VN đã thua với tỷ số đậm 0-4. Gần nhất, U19 VN thua với tỷ số 0-7 trước U19 Nhật Bản tại cúp TP.HCM 2014.

Nếu nhìn vào kết quả, có thể thấy U19 Nhật Bản càng ngày càng mạnh và khoảng cách trình độ mà họ tạo ra với U19 VN ngày càng lớn. Trong các đối thủ tại vòng bảng, U19 Nhật Bản hiện đang thể hiện phong độ rất ổn định. U19 Nhật Bản lọt vào VCK giải U19 châu Á với vị trí nhất bảng. Tại vòng loại ở bảng I, họ đã thắng U19 Macau 6-0 ở trận ra quân, thắng U19 Malaysia 5-1 và hòa U19 Trung Quốc 1-1.

Để chuẩn bị cho VCK U19 châu Á, Nhật Bản mang đến Myanmar nhiều cầu thủ từng góp mặt tại Tứ kết giải U17 thế giới được tổ chức tại Mexico 2011. Nổi bật trong số này có thủ quân Genta Miura, tiền đạo Minamino Takumi và tiền vệ Matsumoto Masaya, những người đang chơi tại J-League 1.

Trước khi bước vào VCK châu Á tại Myanmar sắp tới, U19 VN sẽ có dịp gặp U19 Nhật thêm ít nhất 2 lần nữa, một tại chuyến tập huấn Nhật sắp tới và một tại giải vô địch U19 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 9 tại Hà Nội. Đây là dịp để thầy trò HLV Guillaume Graechen tìm hiểu thêm những thông tin và khai thác điểm yếu từ đối thủ, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc tái đấu được chờ đợi tại VCK U19 châu Á.

U19 Hàn Quốc: phong độ thất thường

Dù đang là đương kim vô địch và được xem là “ông vua” của VCK U19 châu Á với 12 lần vô địch, nhưng trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây, U19 Hàn Quốc không có được những thành tích khả quan.

U19 VN, U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc, VCK U19 châu Á
U19 Hàn Quốc không có phong độ tốt

Tại vòng loại năm nay, U19 Hàn Quốc nằm ở bảng G cùng với Indonesia, Philippines và Lào. U19 Hàn Quốc đã lần lượt vượt qua Philippines và Lào với tỷ số là 4-0 và 5-1.Tuy nhiên, cú sốc đã xảy ra ở trận cuối, khi U19 Hàn Quốc bị U19 Indonesia đánh bại 3-2. Nhà ĐKVĐ giải đấu đã may mắn đi tiếp vào VCK khi trở thành đội thứ Nhì có thành tích tốt nhất.

Trong quá khứ, U19 VN từng đánh bại U19 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 tại vòng loại vào năm 2010. Thành tích này chắc chắn sẽ giúp U19 VN có thêm rất nhiều sự tự tin trước khi tái đấu với đội bóng xứ Kim chi. Thậm chí, theo đánh giá của giới chuyên môn, chính U19 Hàn Quốc là đối thủ U19 VN có thể gây bất ngờ, mở ra cơ hội đi tiếp vào vòng trong.

U19 Trung Quốc: Ẩn số

Tại vòng loại, U19 Trung Quốc đã thắng Macau (Trung Quốc) và Malaysia lần lượt với tỷ số 3-0 và 3-1. Ở trận đấu cuối cùng, Nhật Bản hòa Trung Quốc với tỷ số 1-1 để giành ngôi nhất bảng. Như vậy, cũng như U19 Hàn Quốc, U19 Trung Quốc vào VCK với vị trí của đội thứ Nhì có thành tích tốt nhất.

Dù không được đánh giá quá cao, nhưng với việc cầm hòa U19 Nhật Bản tại vòng loại, cho thấy sức mạnh của U19 Trung Quốc thực sự là một ẩn số. Đội bóng này cũng từng vô địch U19 châu Á năm 2010, nên chắc chắn không dễ bị đánh bại.

Trong quá khứ, U19 VN từng gặp U19 Trung Quốc một lần vào năm 2002. Khi đó U19 VN không hề xuất sắc cầm hòa với tỷ số 2-2. Tuy nhiên, sau 12 năm, bóng đá Trung Quốc đã có sự tiến bộ rất lớn, đặc biệt là bóng đá trẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại