Bồ Đào Nha vs Mỹ: Khi Bồ run rẩy

Song Nhi |

(Soha.vn) - Cris Ronaldo sẽ vẫn ra sân bất chấp chấn thương chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng một mình CR7 có thể giúp Bồ Đào Nha gom trọn 3 điểm trước người Mỹ?

05h00 Ngày 23/06, sân Arena da Amazonia, vòng bảng World Cup 2014: Mỹ - Bồ Đào Nha

Tây Ban Nha bật bãi ngay từ vòng bảng, trong khi một ông lớn khác là ĐT Anh cũng chịu chung số phận ở World Cup 2014. Giờ thì án tử lại đang treo trên đầu Bồ Đào Nha, đội bóng sở hữu ngôi sao sáng nhất bóng đá thế giới Cris Ronaldo.

Thất bại tan nát 0-4 trước ĐT Đức ở ngày ra quân để lại quá nhiều hệ lụy cho đội bóng thuộc bán đảo Iberia. Nếu thua Mỹ, cánh cửa đi tiếp sẽ chính thức đóng lại. Ngay cả 1 trận hòa cũng khiến Bồ Đào Nha ở vào thế khó. Có nghĩa, Cris Ronaldo và đồng không còn giải pháp nào khác ngoài chiến thắng.

Cris Ronaldo có một lần nữa kéo cả ĐT Bồ Đào Nha?

Nhưng chiến thắng bằng cách nào? Đó là câu hỏi không dễ để tìm ra đáp án bất chấp CR7 tuyên bố anh sẽ ra sân ngay cả khi phải tiêm thuốc giảm đau. Vì ngoại trừ Ronaldo, NHM Seleccao chẳng nhìn thấy nét gì tích cực trong đoàn quân của HLV Paulo Bento.

Với 4 bàn thắng vào lưới Thụy Điển trong 2 trận đấu play-off, không quá khi nói rằng một mình Cris Ronaldo mang về tấm vé dự World Cup 2014 cho Bồ Đào Nha. Song chính sự phụ thuộc quá nhiều vào CR7 đang giết chết đội bóng mang biệt danh “Brazil của châu Âu”.

Ronaldo vốn đã không có duyên với World Cup và siêu sao của Real đến Brazil với thể trạng không được tốt nhất. Thật cay đắng, Bồ Đào Nha chẳng phải là Real khi ngoài CR7 còn có những Bale, Di Maria, Benzema hỗ trợ. Ở ĐT Bồ Đào Nha, không ai có thể gánh thay trọng trách của Quả bóng vàng 2013.

Tập thể quá thiếu chất lượng và chiều sâu đội hình ấy đã được phơi bày hoàn toàn trong trận thua tan nát trước người Đức. Đừng đổ lỗi cho chiếc thẻ đỏ của Pepe, vì trước khi trung vệ Real rời sân, Bồ Đào Nha đã để lọt lưới 2 bàn thua rồi. Tương lai của đội bóng rệu rã ấy sẽ càng đáng ngại hơn vì cơn bão chấn thương và thẻ phạt.

Mà trước mắt Bồ Đào Nha lại là Mỹ, đối thủ toàn thắng họ trong cả 2 lần chạm trán gần nhất. Với 3 điểm giắt túi, người Mỹ có thừa toan tính để tiếp cận trận đấu với Seleccao. Chỉ cần KHÔNG THUA, cơ hội đi tiếp của thầy trò Klinsmann sẽ sáng hơn rất nhiều.

ĐT Mỹ đang tràn đầy hưng phấn sau khi giành 3 điểm ở ngày ra quân trước Ghana

Bồ Đào Nha rất ngán những đối thủ được tổ chức tốt và chơi kỷ luật. Tiếc thay, Mỹ chính là một đối thủ như thế khi Klinsmann vốn nổi tiếng là người chuyên nghiệp cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Sự chắc chắn ấy đã được những chú Sam thể hiện ở trận thắng Ghana ngày ra quân.

Klinsmann thừa hiểu chỉ cần bắt chết Ronaldo, Bồ Đào Nha sẽ không có nhiều cơ hội ghi bàn. Một chiếc bẫy đã được giăng sẵn và tương lai u ám có lẽ đang chờ đón thầy trò Paulo Bento ở phía trước.

DỰ ĐOÁN: Bồ Đào Nha 1-1 Mỹ

Thông tin lực lượng

Bồ Đào Nha: Vắng Almeida, Coentrao (chấn thương), Pepe (treo giò).

Mỹ: Vắng Altidore (chấn thương).

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

THỐNG KÊ

+ Thành tích đối đầu giữa Mỹ và Bồ Đào Nha rất cân bằng khi mỗi bên giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa và cùng ghi được 5 bàn.

+ Mỹ toàn thắng cả 2 cuộc chạm trán Bồ Đào Nha gần nhất, bao gồm trận vòng bảng World Cup 2002 (3-2). HLV Paulo Bento của Bồ Đào Nha chính là người đã có mặt trong trận đấu đó.

+ HLV Klinsmann từng dẫn dắt ĐT Đức đánh bại Bồ Đào Nha 3-1 trong trận tranh hạng 3 World Cup 2006.

+ Bồ Đào Nha chỉ thắng được 1 trong 8 trận gần nhất ở đấu trường World Cup (7-0, Triều Tiên năm 2010), hòa 3 và thua tới 4.

+ Cris Ronaldo chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn sau khi đã thực hiện tổng cộng 55 cú sút ở World Cup.

+ Mỹ chỉ giữ sạch lưới được 1 lần trong 24 trận gần nhất ở World Cup.

+ Thất bại 0-4 trước ĐT Đức ngày ra quân là trận thua nặng nề nhất trong lịch sử tham dự World Cup của Bồ Đào Nha và cũng là lần đầu tiên họ nhận 4 bàn thua ở đấu trường này.

+ Mỹ ghi bàn ở 7 trận liên tiếp và có thể cân bằng kỷ lục 8 bàn trong giai đoạn từ 1930 đến 1990).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại