Vừa bị Nga dọa đánh vào căn cứ then chốt ở Syria, Mỹ lập tức phô diễn lực lượng "dằn mặt"

Chỉ Nhàn |

Cuộc tập trận của hơn 100 binh sĩ ở Syria nhằm gửi “thông điệp mạnh mẽ” tới Moscow rằng Washington thừa sức giải quyết phiến quân IS, Nga nên đứng ngoài cuộc.

Ngày 7/9, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, Quân đội Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận ở At Tanf (Syria). Thông tin trên được công bố chỉ một ngày sau khi Nga lên tiếng cáo buộc phiến quân đang ẩn náu tại khu vực được Mỹ bảo vệ.

Fox News dẫn lời quan chức Mỹ cho hay, cuộc tập trận bắn đạn thật có sự tham gia của hơn 100 binh sĩ thủy quân lục chiến cùng pháo M777.

"Chúng tôi sẽ thể hiện khả năng triển khai nhanh, tấn công mục tiêu với sự kết hợp của không quân và lục quân…", phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ông Bill Urban cho biết trong một tuyên bố chính thức trước khi cuộc tập trận bắt đầu.

Vừa bị Nga dọa đánh vào căn cứ then chốt ở Syria, Mỹ lập tức phô diễn lực lượng dằn mặt - Ảnh 1.

Binh sĩ Mỹ khai hỏa pháo M777 155mm.

Theo lời vị này, thông qua cuộc tập trận với sự tham gia của lính Mỹ và lực lượng thuộc Chiến dịch Nhổ tận gốc, Mỹ muốn gửi một thông điệp rõ ràng tới Nga rằng, Washington không cần sự giúp đỡ của phía Moscow trong cuộc chiến đẩy lùi khủng bố ở At Tanf.

"Mỹ không yêu cầu bất cứ sự hỗ trợ nào trong chiến dịch tiêu diệt khủng bố ở At Tanf, và chúng tôi khuyến cáo Nga nên tiếp tục tránh xa (khu vực này)", ông Brown giải thích.

Ông này cũng trao đổi thêm rằng: "Các lực lượng liên quân đang ở At Tanf để tiến hành tấn công tiêu diệt phiến quân IS. Bất cứ cáo buộc nào cho rằng Mỹ đang hỗ trợ cho phiến quân IS đều không chính xác".

"Nga đã đồng ý thiết lập khu vực đình chiến rộng 55km quanh đơn vị đồn trú At Tanf để tránh xung đột giữa các lực lượng và để tiếp tục tham gia một cách chuyên nghiệp thông qua các kênh hòa giải.

Chúng tôi hi vọng Nga tuân thủ theo thỏa thuận đó. Không có lý do nào để Nga và lực lượng thân chính phủ Syria vi phạm giới hạn của khu vực đình chiến.

Nếu Nga vi phạm, nó có thể dẫn tới một cuộc leo thang nghiêm trọng ở khu vực vốn bị chiến tranh tàn phá" - ông Brown cho hay.

Đồng thời, vị phát ngôn viên CENTCOM cũng khẳng định, Mỹ không chống lại Nga, chính phủ Syria, song cũng sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ binh sỹ Mỹ và đồng minh đóng quân tại Syria.

"Mỹ không tìm cách chống lại Nga, chính phủ Syria hay các nhóm có thể hỗ trợ Syria trong cuộc nội chiến. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không ngần ngại sử dụng lực lượng cần thiết và tương xứng để bảo vệ binh sĩ và đồng minh như các trường hợp trước đây", đại diện CENTCOM nói.

Quân đội Mỹ tập trận bắn pháo hạng nặng M777

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại