Vợ vỡ ối, chồng vẫn bắt nằm nhà 3 ngày, chờ sang 'năm hợp tuổi' mới đi viện

Ngọc Minh |

Theo TS.BS Phan Chí Thành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bác sĩ đã gặp không ít cặp vợ chồng chống lại y lệnh của bác sĩ với mong muốn sinh con vào giờ đẹp, năm đẹp.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Vỡ ối 3 ngày mới đến viện

Theo quan niệm của người Á Đông, giờ, ngày, năm sinh của một đứa trẻ có thể tạo ra số phận. Cũng vì quan niệm này, không ít gia đình, ông bố hoặc bà mẹ khăng khăng từ chối y lệnh, tư vấn của bác sĩ, áp dụng một số ý tưởng cực đoan trong việc sinh con.

TS.BS Phan Chí Thành đã từng gặp một nữ sản phụ vào cấp cứu trong tình trạng đe doạ tính mạng cho cả mẹ và con. Sản phụ tên Hoa (tên nhân vật đã được thay đổi) có hiện tượng vỡ ối nhưng chồng sản phụ quyết định để vợ nằm nhà 'treo chân' qua 3 ngày Tết mới tới viện khám.

"Theo chia sẻ của người bố, trước đó có xem ngày, xem giờ và nếu đứa bé sinh vào năm sau thì gia đình phát triển tốt mọi lĩnh vực. Vì thế, vợ vỡ ối nhưng cố nằm ở nhà 3 ngày, thậm chí còn kê mông vợ cao lên để nước ối không chảy ra. Chứng tỏ người bố này rất chủ động trong việc đó", bác sĩ Thành nói.

Khi sản phụ có dấu hiệu sốt mới được chồng đưa tới Bệnh viện Phụ sản Trung ương cấp cứu. Ngay lập tức, sản phụ được mổ cấp cứu, cháu bé may mắn khóc tốt. Tuy nhiên, cả mẹ và con phải nằm viện điều trị 5 ngày kháng sinh.

Sau đó, bác sĩ Thành phân tích với người chồng về mối nguy hiểm có thể gặp phải khi vỡ ối vẫn chưa đi khám. 

Vợ vỡ ối, chồng vẫn bắt nằm nhà 3 ngày, chờ sang 'năm hợp tuổi' mới đi viện - Ảnh 1.

Bác sĩ Phan Chí Thành đang khám thai cho bệnh nhân (Ảnh BSCC)

Bác sĩ Thành phân tích khi sản phụ vỡ ối mà không đến viện kịp thời, con dễ bị tử vong, người mẹ nguy cơ nhiễm trùng rất lớn. Trường hợp của chị Hoa vỡ ối nhưng nằm ở nhà 3 ngày chờ qua Tết mới đến viện khám là rất nguy hiểm. Để sinh con được ngày giờ đẹp, người bố đã không lường trước được hậu quả về sức khỏe, tính mạng của vợ và con.

Sau khi nghe bác sĩ phân tích, chồng sản phụ đã rất ân hận. Khi cả hai mẹ con đã an toàn, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Xin sinh con sớm để về quê ăn Tết

Trong quá trình công tác, bác sĩ Thành cũng đã gặp không ít trường hợp gia đình chủ động đề xuất xin cho sinh con trước Tết để về quê ăn Tết. Hoặc ngược lại, có những trường hợp chờ đến năm sau mới đẻ.

"Câu chuyện ở đây chúng ta phải hiểu là đứa trẻ ở trong bụng là cả một quá trình, chứ không phải ngày mổ lấy các cháu ra ngoài mới định được số phận của đứa trẻ. Nếu có chuyện ấy... thì cùng 1 ngày, 1 giờ, các bác sĩ sẽ mổ rất nhiều đứa trẻ, để rồi tất cả các trẻ có số phận như nhau. Điều này là không đúng, chúng ta không thể cực đoan hóa điều đó được", bác sĩ Thành nói.

Với góc độ của một người làm chuyên môn, bác sĩ Thành luôn đặt vấn đề chữa bệnh lên hàng đầu, tuy nhiên cũng cần phải làm hài lòng cho người bệnh. Nhưng yếu tố chữa bệnh luôn được ưu tiên.

"Với vấn đề hài lòng người bệnh, tùy trường hợp và không vi phạm về chuyên môn chúng tôi vẫn thực hiện, ví dụ như các mẹ có vết mổ cũ, các mẹ song thai thì chúng tôi vẫn khuyên mổ chủ động, có thể cho chọn ngày trong khoảng thời gian đó. Còn với việc yêu cầu mổ đẻ trước Tết hay sau Tết thì chúng tôi sẽ phải đặt yếu tố chuyên môn lên hàng đầu để đảm bảo an toàn", bác sĩ Thành chia sẻ.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, có nên chọn giờ đẹp sinh con hay không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại