Vì sao hàng trăm người hiến giác mạc nhưng bệnh viện không thể tiếp nhận?

N.Dung |

Nhiều gia đình có nhu cầu hiến tặng giác mạc sau khi qua đời nhưng thời gian qua Bệnh viện Mắt Trung ương không cử người về nhận.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình, cho biết nhiều tháng nay việc hiến tặng giác mạc ở tỉnh Ninh Bình phải tạm dừng do đơn vị tiếp nhận giác mạc tại Bệnh viện Mắt Trung ương không về nhận.

Theo ông Kỳ, từ năm 2007, phong trào vận động người dân hiến giác mạc, mô tạng tại tỉnh Ninh Bình được triển khai, đến nay đã có 502 người hiến giác mạc, 3 người hiến tặng đa mô tạng.

Vì sao hàng trăm người hiến giác mạc nhưng bệnh viện không thể tiếp nhận? - Ảnh 1.

Nhân viên y tế thực hiện một ca lấy giác mạc hiến tặng

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dẫn đầu cả nước về phong trào hiến tặng giác mạc sau khi qua đời giúp nhiều người tìm lại được ánh sáng. Tuy nhiên, gần đây, phong trào này bị gián đoạn vì Bệnh viện Mắt Trung ương tạm dừng tiếp nhận giác mạc của người hiến.

Gần đây nhất, tháng 4 vừa qua khi anh N.V.B., ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) qua đời, gia đình đã liên hệ với đơn vị đầu mối để hiến giác mạc nhưng Bệnh viện Mắt Trung ương đã không về nhận.

Chị N.T.L. - vợ anh B. - cho biết khi chồng chị còn sống đã có dự định sau này khi qua đời sẽ hiến giác mạc cho Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương). Theo chị L. ở quê chị nhiều người đã thực hiện nghĩa cử này. Gia đình đã nhờ Hội Chữ thập đỏ Ninh Bình liên hệ, nhưng Bệnh viện Mắt Trung ương không cử người về nhận.

Ông Kỳ cho biết không chỉ gia đình chị L., từ dịch COVID-19 đến nay đã hơn 3 năm, hàng trăm gia đình có người thân qua đời có nguyện vọng hiến tặng giác mạc nhưng việc tiếp nhận không thực hiện được. Ngay tại xã Cồn Thoi là nơi đầu tiên có người hiến tặng giác mạc, cứu những đôi mắt cho người ở lại, mọi năm rất nhiều người hiến giác mạc nhưng năm nay ít hẳn.

"Thực tế này đang làm giảm cơ hội tìm lại ánh sáng của những bệnh nhân đang cần được ghép giác mạc, đồng thời làm ảnh hưởng đến phong trào hiến mô tạng"- ông Kỳ nói.

Vì sao hàng trăm người hiến giác mạc nhưng bệnh viện không thể tiếp nhận? - Ảnh 2.

Một ca ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Trung ương

Trước thông tin cho rằng việc Bệnh viện Mắt Trung ương ngừng hoạt động tiếp nhận giác mạc của người hiến tặng có một phần nguyên nhân do thiếu thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế do vướng mắc đấu thầu, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết thời gian qua Bộ Y tế và các cơ quan chức năng đang rà soát nguyên nhân của tình trạng này.

"Những vấn đề ở Bệnh viện Mắt Trung ương vẫn đang được Bộ Y tế giải quyết, khi nào có kết quả cụ thể, chúng tôi đã thông tin sau. Việc này, Bộ Y tế sẽ giải quyết, nhưng không thể giải quyết được trong ngày một, ngày hai mà phải có lộ trình…"- ông Thuấn nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết bệnh viện vẫn đang thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư, tuy nhiên với một số mặt hàng chưa thể đấu thầu được do thiếu hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế trong việc thực hiện Nghị quyết 30 và Nghị định 07 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn trong đấu thầu, tình trạng thiếu vật tư, sinh phẩm y tế. Trong số này có sản phẩm phẩm dung dịch bảo quản giác mạc.

Theo đại diện Bệnh viện Mắt Trung ương, số người chờ đợi được ghép giác mạc khá lớn, ước tính cả nước hiện có từ 15.000 đến 20.000 người cần ghép giác mạc. Riêng tại Bệnh viện Mắt Trung ương, số người chờ được ghép giác mạc luôn dao động từ khoảng 800 - 1.000 người.

Giác mạc là lớp màng trong suốt nằm ngoài cùng nhãn cầu, phía trước tròng đen, giúp cho ánh sáng đi qua và hội tụ ở đáy mắt giúp chúng ta có thể nhìn thấy mọi vật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại