Venezuela chìm trong bóng tối: TT Maduro tuyên bố đã "bắt tận tay" 2 kẻ phá hoại, đang tìm kẻ chủ mưu

Hồng Anh |

Theo ông Maduro, hai "kẻ phá hoại" trên đã bị bắt tận tay khi đang cố dỡ bỏ hệ thống liên lạc tại đập thủy điện Guri, cơ sở cung cấp 80% năng lượng điện cho Venezuela.

Hãng thông tấn RT (Nga) trích dẫn tuyên bố mới nhất của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết, hôm thứ Hai (11/3) vừa qua, chính quyền ông này đã "bắt tận tay" hai kẻ có hành vi phá hoại mạng lưới điện quốc gia.

Cụ thể, hai thủ phạm nói trên đã bị bắt giữ khi đang cố dỡ bỏ hệ thống liên lạc tại đập thủy điện Guri. Theo lời cơ quan chức năng, hành động này có thể sẽ dẫn đến thảm họa nghiêm trọng đối với Venezuela, nhưng rất may mắn là họ đã kịp thời ngăn chặn những kẻ phá hoại.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để truy tìm kẻ chủ mưu trong vụ việc này, trong khi Tổng thống Maduro tiếp tục lên án Mỹ và phe đối lập do Mỹ hậu thuẫn đã gây ra thảm họa mất điện trên diện rộng tại Venezuela bắt đầu từ tuần trước.

Sau khi đập thủy điện Guri gặp sự cố khiến nhiều bang tại Venezuela chìm vào bóng tối từ hôm thứ 5 vừa qua, lực lượng chức năng đã nỗ lực ngày đêm để khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, Tổng thống Maduro cho biết, khi họ khôi phục được gần 70% hệ thống thì mạng lưới điện lại chịu một đòn tấn công mạng nữa vào trưa thứ 7 tuần trước, khiến thảm họa điện năng tại nước này tiếp tục kéo dài.

Cũng theo Tổng thống Maduro, một trong số các máy phát điện tại đập thủy điện Guri vẫn hoạt động hoàn hảo, và khẳng định chỉ có hành động phá hoại từ một kẻ xâm nhập mới có thể khiến hệ thống ngừng hoạt động.

Được biết, đập thủy điện Guri cung cấp khoảng 80% tổng năng lượng điện cho Venezuela.

Tổng thống Maduro nhấn mạnh rằng "nhà nước Venezuela cần phải hành động" để bắt được những thủ phạm gây ra vụ mất điện trên diện rộng - một hành động được ông cho là hành vi phá hoại, "vi phạm nhân quyền nghiêm trọng". Đồng thời, ông cũng không quên khen ngợi những nỗ lực của người dân Venezuela đã kiên nhẫn chờ đợi trong đợt mất điện diện rộng kéo dài này.

Đến ngày hôm nay, phần lớn thủ đô Caracas và một số khu vực tại Venezuela đã có điện trở lại. Tuy nhiên, các công ty và trường học vẫn tiếp tục nhận được thông báo tạm ngừng hoạt động cho tới khi mạng lưới điện được khôi phục.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Maduro về việc Mỹ và phe đối lập do Mỹ hậu thuẫn gây ra vụ mất điện diện rộng này, và đổ lỗi cho "sự xao nhãng" của chính quyền ông Maduro trong nhiều năm qua. 

Trong thông cáo mới nhất, ông Pompeo đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ chính thức rút toàn bộ các nhân viên ngoại giao còn lại tại Caracas về nước trong tuần này, do tình hình bất ổn ngày càng tồi tệ. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại