*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đập thủy điện cao nhất thế giới này dự kiến tạo lượng điện sạch rất lớn mỗi năm.
Nhà máy này được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ phát điện, kiểm soát lũ lụt và quản lý tài nguyên nước.
Thảm họa vỡ đập đã giải phóng 4,5–6 triệu m³ nước và bùn đất xuống thung lũng.
Trung Quốc đang xây dựng hệ thống thủy điện mạnh nhất, đắt đỏ nhất thế giới sâu trong dãy Himalaya.
Thay vì nhân công đứng đếm từng con cá đi qua đập thủy điện, Trung Quốc đang sử dụng hệ thống AI kết hợp sonar và công nghệ quang học để nhận dạng, phân loại và theo dõi hành trình của các loài cá quý hiếm trên sông Yarlung Tsangpo.
Hàng nghìn km sông trên khắp châu lục đang được hồi sinh.
Trung Quốc đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để biến dự án xây dựng đập thủy điện trên cao nguyên Tây Tạng thành một máy in 3D lớn nhất thế giới.
Phía Trung Quốc khẳng định từng quy trình trong dự án đều tuân theo luật pháp quốc gia sở tại. Tuy nhiên, thời điểm được cấp phép trở lại vẫn còn bỏ ngỏ.
Lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, quốc gia này dỡ bỏ nhiều đập hơn là xây mới.
Đây là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử ngành thủy điện nước này.
Trung Quốc đang ấp ủ một công trình mang tầm vóc lịch sử: siêu đập Medog.
Con đập thủy điện này nằm ở đâu?