U23 Việt Nam thắng 4-0, người Thái mỉa mai: "Lần nào chẳng như thế"

Trư Cương Liệt |

Những kịch bản lặp đi lặp lại khiến U23 Việt Nam bị mỉa mai là "hổ giấy" tại đấu trường khu vực.

Từ ĐTQG, U23, U19 Việt Nam suốt một năm trở lại đây đều gục ngã theo kịch bản khá giống nhau. Chúng ta khởi đầu tốt, giành những chiến thắng trước các đội bóng bị đánh giá thấp hơn rồi "rụng" khi đụng phải các đối thủ mạnh.

Trong đó, thất bại cay đắng nhất có lẽ là tại SEA Games 29. Sau 3 trận toàn thắng, U23 Việt Nam hòa Indonesia rồi thua Thái Lan 0-3 và phải cúi đầu rời giải cùng 2 bàn tay trắng.

Tại giải M150 trên đất Thái, đoàn quân áo đỏ một lần nữa mở màn đầy ấn tượng. Công Phượng và đồng đội đánh bại Myanmar tới 4-0 với thế trận áp đảo hoàn toàn. Ngay lập tức, một bộ phận CĐV Thái Lan đã buông lời châm chọc U23 Việt Nam.

Cup M150: U23 Việt Nam 4-0 U23 Myanmar

CĐV tên Ranton Anant bình luận: "Lần nào chẳng như thế. Việt Nam mở đầu với tỉ số 3-0, 4-0 để rồi bị loại".

"Myanmar thực sự quá yếu. Một trận đấu kém hấp dẫn", anh Tom Pongsathon nhận xét.

Pongrapee Kulanusathapron châm chọc: "Thắng trận đầu 4-0 và họ lại mơ đến chức vô địch".

Tuy nhiên, cũng có nhiều người hâm mộ đánh giá cao màn trình diễn của đoàn quân dưới quyền HLV Park Hang-seo.

Facebook Nont Arnont Haemun nhận định: "Cặp đôi Nguyễn (Công Phượng – Quang Hải) là bảo chứng cho bóng đá Việt Nam. Hi vọng họ sẽ tới Thái Lan thi đấu".

U23 Việt Nam thắng 4-0, người Thái mỉa mai: Lần nào chẳng như thế - Ảnh 2.

U23 Việt Nam thắng 4-0, người Thái mỉa mai: Lần nào chẳng như thế - Ảnh 3.

Công Phượng và Quang Hải được nhiều CĐV Thái Lan đánh giá cao.

Một CĐV khác viết: "Cả 2 đội đều thi đấu quyết tâm, nhưng Việt Nam đã hay hơn. So với SEA Games, họ đã tiến bộ nhiều".

Tờ báo thể thao nổi tiếng Thái Lan Siam Sport cũng đánh giá cao chiến thắng của U23 Việt Nam. Họ gọi đây là một màn trình diễn "bùng nổ" đến từ đoàn quân áo đỏ. Siam Sport cho rằng U23 Việt Nam có thể đoạt thứ hạng cao tại giải đấu M150.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại