Thái Lan “lên đồng” lật đổ Nhật Bản, sẵn sàng nghênh chiến U23 Việt Nam

Tiểu Mã |

Xem Thái Lan quật ngã Nhật Bản, người ta mới hiểu tại sao đội bóng xứ Chùa Tháp lại “vô đối” ở đấu trường Đông Nam Á.

Vòng bảng giải M150: U23 Thái Lan 2-1 U23 Nhật Bản.

Sau chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước Myanmar ở giải M150, đến lượt chủ nhà U23 Thái Lan còn gây ấn tượng mạnh hơn nhiều khi quật ngã Nhật Bản với tỷ số 2-1.

Vẫn biết rằng Nhật Bản chỉ mang sang Buriram thành phần đội hình toàn lứa U20 nhưng bất kể khán giả nào khi theo dõi trận đấu đều phải thừa nhận rằng người Thái đã chơi quá ấn tượng.

Với đội hình đồng đều và thi đấu cùng nhau suốt một thời gian dài, U23 Thái Lan đã thể hiện sự nhuần nhuyễn và chơi lấn lướt trước "ông kẹ" của châu Á.

Ngay từ những phút đầu tiên, "Voi chiến" với lợi thế sân nhà đã dồn lên tấn công khá mạnh mẽ. U23 Thái Lan sở hữu thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong hiệp 1 nhưng trước khả năng phòng ngự được tổ chức tốt của U23 Nhật Bản, các chân sút đội chủ nhà đã không thể một lần chuyển hóa những pha lên bóng trở thành bàn thắng.

Thái Lan “lên đồng” lật đổ Nhật Bản, sẵn sàng nghênh chiến U23 Việt Nam - Ảnh 2.

U23 Thái Lan đã có trận đấu hay trước U20 Nhật Bản.

Nhưng màn thăng hoa của đội bóng xứ Chùa Tháp chỉ thực sự đến sau giờ nghỉ. Bằng lối chơi phủ đầu, Thái Lan đã nhận kết quả xứng đáng với bàn mở tỷ số ở phút 49 với pha lập công của Saringkan.

Bản lĩnh của Thái Lan được thử thách khi Nhật Bản có pha gỡ hòa chỉ 3 phút sau khi bị thủng lưới. Cũng kể từ đó, đội chủ nhà càng đá càng trở nên lợi hại.

Phút 63, Thái Lan có một pha lên bóng với tốc độ cao và Chaiyawat đã có tình huống dứt điểm cực kỳ đẳng cấp giúp đội chủ nhà lần thứ 2 vượt lên. Hưng phấn tâm lý, đoàn quân của HLV Zoran Jankovic còn không ít lần đặt khung thành Nhật Bản vào tình thế báo động. May mắn là đội bóng trẻ xứ Phù Tang đã không bị thủng lưới thêm một lần nào nữa.

Những phút cuối trận, U23 Nhật Bản liên tục ép sân nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội khách đều bất thành ở thời điểm hàng thủ Thái Lan đã chơi tập trung.

Với chiến thắng chung cuộc 2-1, Thái Lan mở ra cơ hội hiện thực hóa mục tiêu giành chức vô địch trên sân nhà. Kết quả này cũng làm tăng khả năng đội bóng xứ Chùa Tháp sẽ đối đầu với Việt Nam.

Bởi lượt trận sau, thầy trò HLV Park Hang-seo dù thua Uzebekistan vẫn có rất nhiều cơ hội đứng nhì bảng để giành vé tranh hạng 3, tương tự như việc Thái Lan phải đối đầu đối thủ trên cơ Triều Tiên.

Đội hình xuất phát:

U23 Thái Lan: Somporn Yos, Notechaiya, Prompak, Puangjan, Srinawong, Panrmpak, Pinyo, Kesarat, Chanathip Channgom, Tristan Do, Samphaodi.

U23 Nhật Bản: Kushibiki, Wataru, Takuya, Naomichi, Yamanaka, Ohshima, Suzuki, Shoya, Kubo, Muroya Sei, Minamino.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại