Xuân Trường đang chứng minh người Hàn chỉ “nói đùa”?

Tiểu Mã |

Chứng kiến Xuân Trường thi đấu trước Myanmar mới thấy thật khó hiểu vì sao anh lại từng được mệnh danh là “Park Ji-sung của Việt Nam” khi còn ở Hàn Quốc.

Ở trận ra quân giải M150, dù U23 Việt Nam dễ dàng đại thắng Myanmar 4-0 nhưng đây là trận đấu mà cá nhân Xuân Trường đã không để lại được nhiều dấu ấn trong lần đầu tiên được trao tấm băng thủ quân của đội tuyển.

Xét trên mặt trận tấn công, dù được kỳ vọng là "linh hồn" ở tuyến giữa của đội bóng áo đỏ nhưng Xuân Trường không phải là hạt nhân có nhiều đóng góp dẫn tới 4 bàn thắng của U23 Việt Nam mà người tỏa sáng lại là Công Phượng và Quang Hải.

Đáng chú ý, đây là trận đấu mà Myanmar đã chơi rất tệ so với hình ảnh của chính họ ở SEA Games 29. Nguyên nhân chính là do đội hình của Myanmar bao gồm quá nhiều cầu thủ trẻ vốn quá thiếu về kinh nghiệm lẫn tâm lý.

Trong bối cảnh ấy, đáng lẽ Xuân Trường cần phải phát huy tốt hơn vai trò phát động tấn công cùng với những đường kiến tạo sắc lẹm cho các đồng đội ở tuyến trên. Thế nhưng, tiền vệ người Tuyên Quang lại không thể tung ra một đường chuyền nào thực sự lợi hại.

Xuân Trường đang chứng minh người Hàn chỉ “nói đùa”? - Ảnh 1.

Xuân Trường có màn trình diễn khá nhạt nhòa trong lần đầu tiên được trao băng thủ quân U23 Việt Nam.

Ở mặt trận phòng ngự, thậm chí vai trò của Xuân Trường còn mờ nhạt hơn khi anh vẫn mắc phải "căn bệnh khó chữa" đó là sự hạn chế ở khả năng hỗ trợ các trung vệ.

Trong hiệp 1, Myanmar có vài cơ hội phản công rất nguy hiểm và đó đều là những pha bóng mà hàng thủ Việt Nam tỏ ra mỏng manh. Sự mỏng manh ấy không chỉ bởi vị trí trung vệ và 2 tiền vệ cánh mà còn bởi sự hạn chế về khả năng lùi về của tiền vệ trung tâm mà cụ thể là Xuân Trường.

Điểm hạn chế này cũng được HLV Mai Đức Chung chỉ ra sau khi theo dõi hiệp 1 của trận đấu. Vị chiến lược gia người Hà Nội cho rằng khi mà Văn Thanh, A Hoàng gặp bất lợi trước các tiền vệ đội bạn thì Xuân Trường (và cả Duy Mạnh) cần lùi về bọc lót nhưng anh lại không hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy.

Thi đấu có phần mờ nhạt trước Myanmar, hệ quả là Xuân Trường đã bị thay ra ở đầu hiệp 2, nhường chỗ cho Bùi Tiến Dụng và đây là giải pháp hoàn toàn đúng đắn của HLV Park Hang-seo.

Trước khi lên đường sang Thái Lan dự giải M150, bản thân Xuân Trường tự nhận rằng anh đang không có được phong độ và thể lực tốt nhất. Điều này cũng không khó để lý giải khi anh trải qua một mùa giải chủ yếu chỉ ngồi dự bị ở Gangwon FC.

Xâu chuỗi lại kể từ SEA Games 29 trở lại đây, Xuân Trường chưa một lần thực sự tỏa sáng, cả ở ĐTQG lẫn U23. Phải chăng, tiền vệ người Tuyên Quang vẫn đang "giậm chân tại chỗ"?. Đây thực sự là bài toán không dễ giải với chính bản thân Xuân Trường lẫn HLV Park Hang-seo, đặc biệt trong bối cảnh anh vừa được tín nhiệm trao tấm băng thủ quân của U23 Việt Nam.

Cup M150: U23 Việt Nam 4-0 U23 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại