Mối lo sợ ẩn sau chiến thắng “hoành tráng” của U23 Việt Nam

Tiểu Mã |

Dù thắng đậm Myanmar nhưng HLV Park Hang-seo vẫn hoàn toàn có lý do để không yên tâm về U23 Việt Nam.

Trước trận mở màn giải giao hữu M150 Cup gặp Myanmar, tưởng chừng U23 Việt Nam sẽ vấp phải không ít khó khăn nhưng rốt cục thầy trò HLV Park Hang-seo lại dễ dàng đè bẹp đối thủ theo kịch bản chóng vánh.

Thế nhưng, không phải vì vậy mà HLV Park Hang-seo có thể hoàn toàn hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Bởi trước Myanamar, U23 Việt Nam đã không ít lần để lộ những lỗ hổng nguy hiểm ở hàng phòng ngự, đặc biệt trong hiệp 1.

Như thời điểm phút 35 khi Việt Nam đã dẫn 2-0, vị trí hậu vệ cánh phải do A Hoàng đảm nhận đã có tình huống chơi mất tập trung, dễ dàng để tiền vệ cánh của đội bạn vượt qua, khiến khung thành của thủ môn Tiến Dũng bị đe dọa.

Trong tình huống ấy, Văn Hậu cũng không có sự bóc lót kịp thời nhưng rất may mắn là một tiền đạo phía đội bạn lại rơi vào thế việt vị và bàn gỡ của Myanmar đã không được công nhận.

Mối lo sợ ẩn sau chiến thắng “hoành tráng” của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Một tình huống A Hoàng dễ dàng để đối phương qua mặt và khiến khung thành U23 Việt Nam bị đe dọa.

Trước đó, một cầu thủ được đánh giá cao của U23 Việt Nam là Văn Thanh cũng có tình huống thiếu tập trung khiến cầu thủ đối phương dễ dàng vượt qua. Nếu tiền đạo đội bạn dứt điểm chính xác hơn, có lẽ thủ thành Bùi Tiến Dũng đã phải trải qua một phen chao đảo.

Rõ ràng, sơ đồ 3 hậu vệ mà HLV Park Hang-seo sử dụng trước Myanmar đã chưa thể tạo nên sự chắc chắn cần thiết, cho dù Myanmar chơi dưới sức và còn vắng tiền đạo chủ lực Aung Thu.

Thời điểm sau hiệp 1, HLV Mai Đức Chung cũng nhận xét rằng nếu những hậu vệ cánh như Văn Thanh hay A Hoàng bị lép vế trong những tình huống chống phản công thì tiền vệ trung tâm phải lùi về kịp thời để bọc lót nhưng hôm nay, Duy Mạnh hay cả Xuân Trường đã chưa làm tốt nhiệm vụ này.

Mối lo sợ ẩn sau chiến thắng “hoành tráng” của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Xuân Trường vẫn thể hiện sự hạn chế ở khả năng hỗ trợ phòng ngự.

Tất nhiên, U23 Việt Nam đã không phải trả giá trước Myanmar khi đội bạn không còn là chính mình. Song, nếu hàng phòng ngự của HLV Park Hang-seo không được cải thiện khi đối đầu với những đối thủ nặng ký hơn, có thể hình, tốc độ nhỉnh hơn như Uzbekistan ở lượt trận sau thì nguy cơ để thủ thành Tiến Dũng phải vào lưới nhặt bóng là rất cao.

Hy vọng bằng kinh nghiệm của mình, HLV Park Hang-seo sẽ kịp thời đưa ra những phương án điều chỉnh ở hàng phòng ngự trước khi hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi trước Uzbekistan.

Cup M150: Siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-0 của Quang Hải vào lưới U23 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại