Tỏa sáng rực rỡ, Công Phượng cùng Quang Hải giúp U23 Việt Nam đại thắng Myanmar

Đoàn Dự |

Sau 2 trận gần nhất thua trước U23 Myanmar, U23 Việt Nam đã có một chiến thắng cực kì ấn tượng trước đối thủ này, với 4 lần sút tung lưới đối phương.

Cup M150: U23 Việt Nam 4-0 U23 Myanmar

Những tưởng trận đấu của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar sẽ diễn ra khó khăn. Thế nhưng ngay từ những phút đầu tiên, các học trò của HLV Park Hang-seo đã tràn lên lấn lướt đối thủ.

Thậm chí, khi chưa vượt qua phút thứ nhất, Công Phượng còn có cơ hội đối mặt thủ môn Myanmar để ghi bàn, nhưng đáng tiếc lại dứt điểm quá nhẹ và thiếu chính xác.

Như để chuộc lỗi, sau đó Công Phượng đã chơi rất hay. Ở phút 12, Phượng có đường chuyền khá thuật lợi cho Quang Hải xử lý bóng, rồi cứa lòng cực kì đẹp mắt theo phong cách siêu sao Robben để mở tỷ số trận đấu.

9 phút sau đó, lại là một pha phối hợp giữa Quang Hải với Công Phượng. Phượng đánh gót cho cầu thủ của Hà Nội FC dứt điểm từ xa rất đẹp, nâng tỷ số lên 2-0.

Tỏa sáng rực rỡ, Công Phượng cùng Quang Hải giúp U23 Việt Nam đại thắng Myanmar - Ảnh 2.

Quang Hải tỏa sáng với 1 cú đúp siêu phẩm cho U23 Việt Nam.

Trong thế trận lấn lướt hoàn toàn đối phương, Công Phượng có thêm một vài tình huống để ghi bàn thắng nhưng đáng tiếc đã bỏ lỡ. Dù vậy, trước khi bị thay ra ở phút 80, cầu thủ này vẫn biết cách tỏa sáng.

Cụ thể, ở phút 70, Phượng đã tự ghi tên mình lên bảng điện tử từ đường kiến tạo của Phan Văn Long, ấn định tỷ số chung cuộc 4-0. Trước đó ở phút 65, Phan Văn Long đã ghi bàn sau tình huống kiến tạo của Vũ Văn Thanh.

Có 2 pha kiến tạo, một bàn thắng và nhiều tình huống giúp đồng đội có cơ hội ghi bàn khác, Công Phượng đã tỏa sáng một cách tương đối đầy đặn trước Myanmar. Người ta không còn thấy một CP10 quá cá nhân mà đã biết làm đàn anh, dẫn cả đội tới chiến thắng.

Nếu có gì đấy vẫn cần Công Phượng cải thiện thêm thì là khả năng dứt điểm. Vì nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội có được, ngôi sao HAGL hẳn đã ghi một hat-trick.

Nhìn chung, HLV Park Hang-seo đã có một trận đầu với U23 Việt Nam không thể ngọt ngào hơn. Cần biết trong 2 lần gần nhất đụng độ U23 Myanmar, chúng ta đã thua 1-4 và 1-2. Lần này, dù thiếu vắng Aung Thu nhưng địch thủ vẫn là rất đáng gớm.

Chỉ có điều, U23 Việt Nam đã chơi rất tốt, kiểm soát hoàn toàn thế trận khiến đối thủ thậm chí không thể ghi bàn danh dự.

Nếu có điều gì đấy U23 Việt Nam cần cải thiện hơn thì là khả năng phòng ngự. Vì hàng thủ của HLV Park Hang-seo vẫn có những lần, dù ít thôi, để Myanmar có cơ hội ghi bàn khá rõ. May là đối thủ lại tận dụng không thành công.

ĐH ra sân

Tỏa sáng rực rỡ, Công Phượng cùng Quang Hải giúp U23 Việt Nam đại thắng Myanmar - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại