U23 Việt Nam lập kỷ lục mới tại các kỳ Asiad sau màn hạ gục Nhật Bản

Hà Phương (ảnh: Đạt Đậu) |

Những kỷ lục của bóng đá Việt Nam đã và đang được thầy trò HLV Park Hang-seo san bằng và xô đổ tại kỳ Asiad lần này.

Đánh bại Nhật Bản 1-0 trong trận đấu cuối cùng vào chiều qua, U23 Việt Nam đã kết thúc vòng bảng Asiad 2018 một cách cực kỳ ấn tượng khi dẫn đầu ở bảng D với thành tích toàn thắng. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử U23 Việt Nam đạt được thành tích này trong các lần tham dự Á vận hội từ trước tới nay.

Lần đầu tiên là cách đây 4 năm khi Asiad được tổ chức ở Hàn Quốc. Tuy nhiên khi đó, thầy trò HLV Toshiya Miura tuy cũng kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng nhưng trên thực tế thì chỉ thắng có 2 trận mà thôi (4-1 trước Iran và 1-0 trước Kyrgyzstan).

Còn lần này, các học trò của HLV Park Hang-seo có màn trình diễn ấn tượng hơn khi toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng (3-0 trước Olympic Pakistan, 2-0 trước Nepal và 1-0 trước Nhật Bản) và là 1 trong số hiếm hoi các đội bóng ở Asiad năm nay làm được điều này (hiện mới chỉ có U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc).

U23 Việt Nam lập kỷ lục mới tại các kỳ Asiad sau màn hạ gục Nhật Bản - Ảnh 1.

U23 Việt Nam vừa lập kỷ lục mới tại các kỳ tham dự Asiad (ảnh: Đạt Đậu).

Không chỉ có vậy, thủ môn Bùi Tiến Dũng của U23 Việt Nam đã không phải vào lưới nhặt bóng 1 lần nào trong suốt cả vòng đấu bảng. Trước đó, trong lịch sử các vòng bảng ở các kỳ Asiad, thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam là để thủng lưới 1 bàn tại Asiad 2014 (ở trận thắng Iran 4-1).

Cũng tại vòng bảng Asiad năm nay, các cầu thủ U23 Việt Nam ghi được tổng cộng 6 bàn thắng, sánh ngang với thành tích ghi bàn tốt nhất tại các kỳ Asiad trước đây (tại Á vận hội năm 2006, U23 Việt Nam cũng ghi được 6 bàn qua 3 trận vòng bảng: thua Bahrain 1-5, thua Hàn Quốc 0-2 và thắng Bangladesh 5-1). 

Đây cũng là vòng bảng mà U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất trong lịch sử: 5 người (Quang Hải - 2 bàn, Anh Đức, Văn Quyết, Công Phượng, Văn Đức - mỗi người 1 bàn).

Ngoải ra, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các giải đấu quốc tế, các cầu thủ U23 Việt Nam đã không phải nhận bất cứ 1 chiếc thẻ phạt nào của các trọng tài ở vòng đấu bảng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại