U23 Việt Nam chịu thiệt khi đụng độ Iraq tại tứ kết

Đoàn Dự |

Iraq vốn đã rất mạnh so với Việt Nam, mà đối thủ này còn được lợi thế là nghỉ hơn thầy trò HLV Park Hang-seo một ngày.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq tại tứ kết và ngay lập tức, chúng ta đã thấy một khó khăn hiện hữu trước trận đấu khó này. Đó là U23 Việt Nam sẽ được nghỉ ít hơn đối phương một ngày.

Vào hôm qua, U23 Iraq đã kết thúc vòng bảng bằng chiến thắng khá nhàn nhã 1-0 trước Jordan. Trong khi đó, đến hôm nay U23 Việt Nam mới đá xong trận cuối và còn rất mất sức trước U23 Syria.

Nói trong phòng họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo thú nhận sau 2 trận đấu với Hàn Quốc, Australia, thể lực U23 Việt Nam đã bị ảnh hưởng. Đó là lý do vì sao ở khoảng 20 phút cuối trận gặp Syria, chúng ta chơi đuối hơn và liên tục để đối phương thoải mái xuống biên tạt bóng bổng vào trong.

Việc bị bòn rút thể lực luôn là bài toán khó cho các đội bóng yếu ở các giải đấu cúp, khi liên tục phải căng mình ra đá từng trận. Trong khi đó, các đội bóng mạnh có thể tính toán nhân sự và cách thi đấu để bảo toàn sức mạnh.

Cũng theo HLV Lê Thuy Hải, ngay cả khi U23 Việt Nam có đầy đủ thể lực cũng không phải là đối thủ của U23 Iraq, đội vượt trội Australia hay Syria về nhiều mặt. Vì thế, ông Hải cho rằng ở trận tới, chúng ta vẫn phải chơi phòng ngự và cố dìu trận đấu về loạt sút luân lưu may rủi.

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại