HLV Park Hang-seo thừa nhận U23 Việt Nam “quá mệt” sau màn quyết chiến Syria

Tiểu Mã |

HLV Park Hang-seo đã lặp lại từ “rất mệt” khi nói về U23 Việt Nam để qua đó ca ngợi tinh thần thi đấu quật khởi của các học trò.

Tối 17/1, U23 Việt Nam đã chơi quả cảm để cầm hòa Syria với tỷ số 0-0 qua đó chính thức giành vé tiến vào vòng tứ kết, tạo nên một mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo thừa nhận các học trò của ông đã "quá mệt" nhưng vẫn nỗ lực đến những phút cuối cùng để đạt được mục tiêu đề ra. Thầy Park cũng không quên gửi lời cảm ơn vì tinh thần chiến đấu của toàn đội.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ. Họ đã cho thấy chúng tôi là một tập thể đoàn kết. Tất cả đều nỗ lực vì kết quả chung của toàn đội. Các cầu thủ hôm nay đã rất mệt vì đã cố gắng rất nhiều rồi".

HLV Park Hang-seo thừa nhận U23 Việt Nam “quá mệt” sau màn quyết chiến Syria - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã chơi quả cảm và xứng đáng tiến vào tứ kết.

HLV Park Hang-seo tiếp tục giải thích vì sao ông vẫn trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công trước Syria:

"Sau hai trận đầu tiên, các cầu thủ của tôi đã rất mệt. Ở 15 phút cuối, tôi đã phải yêu cầu tất cả cần tập trung. Tôi muốn thắng nhưng cầu thủ thể lực xuống so với 2 trận trước nên tôi phải yêu cầu các học trò tập trung tối đa".

Nhà cầm quân 58 tuổi còn tiết lộ rằng ông đã căn cứ vào kết quả của trận đấu giữa Hàn Quốc gặp Australia để đưa ra những phương án thay đổi về nhân sự trong trận đấu gặp Syria. Thầy Park còn khẳng định rằng ông không quan tâm tới những nhận xét của HLV Ong Kim Swee bên phía Malaysia.

"Chúng tôi phải gặp các đối thủ rất mạnh. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nghĩ cách ứng phó hợp lý với họ. Tôi không quan tâm tới cách chơi của Malaysia mà chỉ tập trung cho U23 Việt Nam. Với tôi, tất cả các trận đấu của chúng tôi đều đối đầu với đội mạnh, tôi không thể tiết lộ chơi với lối chơi như thế nào khi gặp Iraq vào lúc này được".

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại