U22 Thái Lan ban hành lệnh cấm đặc biệt ngay trước thềm SEA Games

Tiểu Mã |

Lệnh cấm đã được ban huấn luyện ĐT U22 Thái Lan đưa ra trong bối cảnh đội bóng xứ Chùa Vàng chỉ có vẻn vẹn đúng 5 ngày tập trung để chuẩn bị cho SEA Games.

Cụ thể, ngày 8/8, Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tại SEA Games29 – bà Watanya Wongopasi đã tiết lộ với tờ Bangkokpost rằng tất cả các tuyển thủ U22 xứ Chùa Tháp sẽ bị cấm tiếp xúc với truyền thông và sử dụng mạng xã hội trong bối cảnh đội tuyển có quá ít thời gian tập trung để chuẩn bị cho SEA Games.

Bà Watanya Wongopasi cho biết: "Chúng tôi muốn các tuyển thủ được toàn tâm toàn ý vào việc tập huấn để chuẩn bị cho SEA Games nên họ sẽ không được phép sử dụng mạng xã hội và hạn chế tiếp xúc với truyền thông.

Toàn đội chỉ có đúng 5 ngày để tập trung trước khi bay sang Malaysia nên chúng tôi không muốn các cầu thủ gặp phải bất kỳ một phiền toái nào. Tất nhiên, chúng tôi không cần phải tịch thu điện thoại của các cầu thủ nhưng chúng tôi biết tất cả sẽ hợp tác cùng nhau. Hiện giờ chúng tôi đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại SEA Games và toàn đội đang rất tự tin với mục tiêu đó".

U22 Thái Lan ban hành lệnh cấm đặc biệt ngay trước thềm SEA Games - Ảnh 1.

ĐT U22 Thái Lan đang gặp khó khăn do có quá ít thời gian tập trung cho SEA Games.

Sở dĩ ĐT U22 Thái Lan chỉ có 5 ngày tập trung trước khi tham dự SEA Games là do đến cuối tuần qua, giải Thai League mới tạm ngưng. Theo Bangkokpost, ngoài khó khăn về quỹ thời gian, đội bóng xứ Chùa Vàng còn đang gặp vấn đề về lực lượng bởi có tới 3 ngôi sao vừa dính chấn thương.

HLV Worrawoot Srimakha tiết lộ: "Chúng tôi đang gặp phải khó khăn khi ba cầu thủ dính chấn thương là Chenrop Samphaodi, Suriya Singmui và Chaiyawat Buran".

Tuy nhiên, chiến lược gia từng 2 lần vô địch SEA Games đã lên tiếng trấn an người hâm mộ nước nhà: "Trong tay tôi vẫn còn một số phương án có thể thay thế nên đây không phải vấn đề quá nghiêm trọng".

HLV Worrawoot Srimakha cũng tỏ ra khá thận trọng khi cho rằng: "Chúng tôi không đánh giá thấp bất kỳ đội tuyển nào ở bảng B, dù một số đối thủ bị đánh giá khá yếu. Họ chẳng có áp lực nào cả khi phải chơi với chúng tôi. Do vậy U22 Thái Lan cần phải tập trung ở mọi trận đấu".  

Tại SEA Games 29, U22 Thái Lan nằm bảng B cùng Campuchia, Indonesia, Philippines, Timor Leste và Việt Nam. Bảng A gồm chủ nhà Malaysia, Myanmar, Singapore, Lào và Brunei. ĐT U22 Thái Lan sẽ có trận khai màn gặp Indonesia ngày 15/8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại