Bầu Đức nổi đóa khi báo Thái Lan định giá "bèo" cho Công Phượng

Thái Hải |

"Không bao giờ tôi để cho Công Phượng sang Thái Lan thi đấu", bầu Đức khẳng định tương lai tiền đạo của HAGL sau khi có thông tin Công Phượng đủ khả năng cập bến Thái League 2018.

Mới đây trang FourFourTwo phiên bản tiếng Thái bất ngờ giới thiệu hai tiền đạo hiện đang thi đấu tại V-League là Công Phượng (HAGL) và Hoàng Vũ Samsom có thể sẽ sang chơi tại Thái Premier League mùa giải 2018.

Theo đó, phóng viên Kajohnjohnyos nhận định rằng tiền đạo thủ quân của U22 Việt Nam có đủ khả năng cũng như trình độ để sang chơi bóng ở VĐQG của Thái Lan. Không những thế, cây viết này còn định giá chuyển nhượng của Công Phượng nằm trong khoảng 25.000 euro, khoảng 1 triệu baht tiền Thái Lan, tương đương 671 triệu đồng tiền Việt Nam.

Thậm chí, Kajohnjohnyos còn đưa ra hai bến đỗ dành cho Công Phượng trong trường hợp được sang Thái Lan chơi bóng. Hai CLB là Port FC và Chonburi FC được xem là phù hợp với vị trí hộ công mà Công Phượng đang thi đấu ở HAGL, họ cần mối liên hệ giữa hàng tiền vệ và tiền đạo.

Trước thông tin này, chúng tôi đã liên hệ với bầu Đức để tìm hiểu xem liệu nếu được một CLB tại Thái League ngỏ lời thì Công Phượng có sang đây chơi bóng hay không? Hiện đang công tác tại Pháp, bầu Đức trả lời ngắn gọn và nhanh chóng:

"Không bao giờ tôi để cho Công Phượng sang Thái Lan chơi bóng đâu. Họ là đối thủ của Việt Nam làm sao tôi cho phép cầu thủ của mình sang đó thi đấu. Hơn nữa, báo Thái Lan biết gì về giá trị của Công Phượng mà định giá cậu ta?".

Bổ sung thêm cho quyết định cứng rắn của mình, vị PCT VFF cho biết: "Hiện tại, HAGL đang thiếu người nên tôi sẽ không cho Công Phượng ra đi. Trước mắt, hãy để cậu ta tập trung cho SEA Games 29 cùng U22 Việt Nam".

Bầu Đức nổi đóa khi báo Thái Lan định giá bèo cho Công Phượng - Ảnh 1.

Tiền đạo Công Phượng đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo HAGL lẫn U22 Việt Nam. Ảnh: Khánh Vy.

Nếu như Công Phượng được định giá gần 700 triệu đồng Việt Nam thì tiền đạo Hoàng Vũ Samson được đánh giá cao hơn rất nhiều, khoảng tiền từ 3 đến 4 triệu baht.

Với quy định mới từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan, từ mùa giải 2018 tại hai giải đấu hàng đầu nước này mỗi CLB được đăng ký 3 cầu thủ nước ngoài, 1 cầu thủ châu Á và 1 cầu thủ Đông Nam Á. Trước đây, quy định cho phép đăng ký 4 cầu thủ nước ngoài và 1 châu Á.

Luật mới được áp dụng cho cầu thủ có quốc tịch thuộc 9 nước trong khu vực Đông Nam Á gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Brunei, Myanmar và Singapore.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại