"Ủ" bệnh lây truyền qua đường tình dục trong người mà không biết: Dấu hiệu cần phải nhớ

B.H |

Theo Hiệp hội Y tế Tình dục Mỹ, mỗi năm quốc gia này có 20 triệu trường hợp mới mắc bệnh lây qua đường tình dục và những người ở độ tuổi 15-24 chiếm gần một nửa.

Không ai muốn nói về bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) và cũng ngại hỏi bác sĩ những câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, hiểu rõ về các căn bệnh cũng chính là bảo vệ chính bản thân mình.

Theo Hiệp hội Y tế Tình dục Mỹ, mỗi năm quốc gia này có 20 triệu trường hợp mắc STDs mới. Khoảng một nửa trong số những trường hợp đó xảy ra ở những người trẻ tuổi từ 15-24 tuổi.

Dưới đây là những thông tin về bệnh lây truyền qua đường tình dục bạn không nên bỏ qua.

1. Hầu hết STDs không có bất kỳ triệu chứng cảnh báo sớm

Đó là một thông tin đáng sợ. Nhiều người đang ủ bệnh trong người nhưng không biết để đi khám, từ đó không được điều trị kịp thời.

"Không có triệu chứng cảnh báo rõ ràng là điều thường thấy ở nhiều căn bệnh STDs như chlamydia, bệnh lậu và trichomonas. Do đó, chúng ta rất khó nhận ra rằng mình đã bị nhiễm bệnh", Bác sĩ David Kulbersh của STDcheck.com cho biết.

Ủ bệnh lây truyền qua đường tình dục trong người mà không biết: Dấu hiệu cần phải nhớ - Ảnh 1.

Vi khuẩn gây bệnh lậu.

2. Sưng ở "vùng kín"

Khi bị nhiễm trùng, cơ thể phải làm việc cật lực để chống lại. Một trong những cách đơn giản nhất mà cơ thể vẫn làm là tạo ra nhiều tế bào hơn để chống lại nhiễm trùng. Điều này làm cho hạch bạch huyết tăng lên.

Ví dụ như khi bị cảm lạnh, bạn sẽ thấy hạch xuất hiện ở cổ, từ đó khiến bạn không thoải mái, hoặc khó nuốt.

Điều tương tự xảy ra khi bạn mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Các hạch bạch huyết có thể nổi lên ở háng. Đó là cách cơ thể đang hoạt động để chống lại nhiễm trùng.

"Sưng phù ở háng do các hạch bạch huyết mở rộng (để thoát nước và cố gắng chống lại nhiễm trùng) xảy ra ở cả 2 giới.

Nam giới cũng có thể thấy sưng ở tinh hoàn. Bệnh Chlamydia và lậu có thể gây ra chứng viêm tinh hoàn (ống ở hậu môn tinh hoàn)", bác sĩ cấp cứu Segun Ishmael, người sáng lập của tổ chức Besafemeds cho biết.

3. Triệu chứng giống như bị cúm

Với một số người, khi bị STDs, họ có cảm giác như đang bị cảm cúm.

"Ví dụ bệnh nhân HIV đôi khi có biểu hiện sốt, đau họng, hoặc phát ban trước khi trải qua các triệu chứng khác. Chị em bị mụn rộp sinh dục ban đầu sẽ cảm thấy tức ở bụng. Triệu chứng này có thể dễ dàng bị lẫn lộn với các loại bệnh khác.

Còn với cánh mày râu, các triệu chứng thường khó rõ ràng hơn nên cần phải kiểm tra thường xuyên để sớm phát hiện", tiến sĩ, bác sĩ sản phụ khoa Vivika Joshi tại phòng khám Dr Felix cho biết.

4. Bệnh có thể gây đau trực tràng

Nhiễm STDs có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi bộ phận trong cơ thể, kể cả trực tràng.

"Trong trường hợp quan hệ tình dục qua đường hậu môn và bị nhiễm trùng lây qua tình dục trong trực tràng, người đó hoàn toàn có thể dẫn đến đau tinh hoàn, đôi khi gây đau khi ngồi. Bạn có thể nhận thấy cơn đau dữ dội, chảy máu, ngứa, và thậm chí xuất huyết từ trực tràng", tiến sĩ Ishmael cho biết.

Khi đó, bạn nên đi khám ngay.

5. STDs có thể dẫn tới bệnh tim

Một trong những lý do tại sao việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên vô cùng cần thiết. Bị nhiễm bệnh nhưng bạn lại không nhận thấy các triệu chứng cảnh báo. Thế nhưng, STDs lại có thể bị ảnh hưởng đến cả những bộ phận quan trọng của cơ thể.

"Bệnh lây qua đường tình dục như chlamydia và lậu có thể gây ra vấn đề về tim, đặc biệt là ở van và cơ tim. Nếu bạn có bất kì dấu hiệu hay thắc mắc liên quan, hãy đi khám bác sĩ", tiến sĩ Ishmael cảnh báo.

6. STDs có thể dẫn tới vô sinh

Ở cả nam giới và phụ nữ, STDs không được chẩn đoán và chữa trị kịp thời có thể dẫn đến vô sinh. Nếu đang có kế hoạch có con, các cặp đôi cần phải đi kiểm tra sức khỏe.

"Đối với nam giới, vô sinh do "tổn thương tinh hoàn hoặc sẹo ở các ống từ tinh hoàn. Với phụ nữ còn nguy hiểm hơn, vì toàn bộ vùng chậu có thể bị nhiễm bệnh. Mô sẹo (xơ hóa) từ nhiễm trùng vùng chậu hoặc niêm mạc tử cung có thể dẫn đến vô sinh", tiến sĩ Ishmael cho biết.

7. Bệnh thường nghiêm trọng với phụ nữ

Giải phẫu học chính là nguyên nhân của vấn đề này.

"Phụ nữ gặp nhiều vấn đề liên quan đến tình dục hơn bởi vì âm đạo dẫn đến tử cung và sau đó là khung chậu. Đây tạo ra một con đường thẳng cho các bệnh nhiễm trùng xâm nhập vào bụng và chậu", tiến sĩ Ishmael nói.

Tiến sĩ Ishmael giải thích rằng phụ nữ thường nhầm chảy máu âm đạo với chu kỳ kinh nguyệt. Nguyên nhân là do nhiễm trùng ở âm đạo hoặc cổ tử cung. Một số triệu chứng khác có thể bao gồm đau bụng, táo bón, thậm chí cả đau lưng.

8. Có thể gây đau khi quan hệ tình dục

Tiến sĩ Francis nói rằng nhiều bệnh lây qua đường tình dục có thể gây ra "mụn cơm, vết loét, hoặc vết sưng ở trên, hoặc gần dương vật, âm đạo, miệng, hậu môn... nên gây ra cảm giác đau khi đi tiểu, quan hệ tình dục...".

Ngoài ra, nhiều người còn bị ngứa kèm theo đau rất khó chịu.

9. Bị STDs làm tăng nguy cơ nhiễm HIV

"Có một số STDs phổ biến nhất như bệnh mụn rộp, bệnh lậu, giang mai hoặc chlamydia có thể làm tăng đáng kể nguy cơ nhiễm HIV.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng chống bệnh tật Mỹ CDC, một người bị nhiễm một căn bệnh STD khi quan hệ tình dục với người bị HIV thì có nguy cơ nhiễm bệnh hơn gấp 2-5 lần so với những người không có bệnh STD", bác sĩ Jenilee Matz nói với MedHelp.

Ủ bệnh lây truyền qua đường tình dục trong người mà không biết: Dấu hiệu cần phải nhớ - Ảnh 2.

10. Phòng ngừa là quan trọng nhất

Điều quan trọng nhất là bạn cần biết làm thế nào để ngăn chặn các bệnh tình dục. Tiến sĩ Ishmael khuyến cáo mọi người nên sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn, chung thủy với 1 bạn tình, kiểm tra sức khỏe thường xuyên...

* Theo The List

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại