Tướng Nga: Quân đội Syria "thổi bay" hơn 3.000 tay súng IS ở Aleppo

NM |

Theo Chỉ huy lực lượng quân sự Nga tại Syria, Sergei Surovikin, quân đội Syria đã giải phóng 83 khu định cư tại phía Đông và Đông Nam tỉnh Aleppo, tiêu diệt trên 3.000 tay súng IS.

"Tổng cộng 83 khu định cư và trên 500 km vuông diện tích lãnh thổ được quân chính phủ (Syria) giải phóng từ phiến quân khủng bố. Trên 3.000 tay súng IS, trong đó có hàng chục chỉ huy khét tiếng, đã bị tiêu diệt và trên 20 xe tăng, 7 xe chiến đấu bộ binh cùng 9 khẩu pháo cỡ lớn đã bị phá hủy trong chiến dịch này", Tướng Surovikin thông báo.

Trong khi thành phố Aleppo được giải phóng vào cuối năm 2016, cuộc chiến chống khủng bố của quân đội Syria vẫn tiếp diễn tại tỉnh này. Các lực lượng ủng hộ chính phủ đã nỗ lực tái chiếm Maskana, thành trì chính của IS tại phía Đông vào tuần trước, và hiện đang tiến công về phía Raqqa.

Trong diễn biến liên quan, hôm 09/6, binh lính Syria đã tiếp tục tấn công IS tại Đông Nam Aleppo và Tây Raqqa, giành quyền kiểm soát 32 thị trấn và nông trường.

Cụ thể, quân đội Syria đã tiếp tục đụng độ với IS và đẩy lùi lực lượng này ra khỏi một loạt làng mạc và thị trấn ở phía Đông Nam Aleppo và phía Tây Raqqa.

Trong khi đó, các nguồn tin quân sự thông báo, trên 500 tay súng IS đã bị tiêu diệt và hàng trăm tên khác bị thương trong chiến dịch tấn công của quân chính phủ.

Ngoài ra, 6 xe tăng, 2 xe BMP và 3 máy bay do thám của IS đã bị quân đội Syria phá hủy, trong khi đó các đơn vị kỹ thuật đang tiến hành chiến dịch rà phá bom mìn tại những ngôi làng, thị trấn và nông trường mới được giải phóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại