Tướng Nga: Chỉ 5 năm, Triều Tiên sẽ đủ năng lực "san bằng" thành phố lớn của Mỹ

Anh Tuấn |

Theo hãng tin RT, một vị tướng người Nga đã nhận định rằng Triều Tiên sẽ có thể tấn công các thành phố lớn của Mỹ trong 4 đến 5 năm tới, và sẽ cần 3 năm để có thể công kích các căn cứ của Mỹ ở Châu Á – Thái Bình Dương.

Trong Hội nghị Quốc tế lần thứ 10 về việc Ngăn chặn Thảm họa Hạt nhân, được tổ chức tại Luxembourg, Tướng Nga đã nghỉ hưu Viktor Yesin đã nói rằng: “Trong khoảng các năm 2018 đến 2020, Triều Tiên sẽ có thể hoàn thành mục tiêu tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”.

“Trên cơ sở đó, Bình Nhưỡng sẽ cần khoảng 4 đến 5 năm để đạt được mục tiêu tấn công các thành phố lớn của Mỹ, điều mà Mỹ coi là không thể chấp nhận được”, ông Yesin, người từng đứng đầu Bộ Tham mưu Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng sẽ có tất cả các loại tên lửa “từ tầm ngắn cho đến xuyên lục địa” trong tương lai gần. Vị tướng Nga đã nghỉ hưu cho biết, Triều Tiên có thể đang có từ 20 đến 30 bom hạt nhân, và mỗi năm họ có thể chế tạo 7 loại vũ khí hạt nhân.

Ông Yesin cho biết, Bình Nhưỡng đã thúc đẩy chương trình phát triển tên lửa và đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ “đang khiến tình hình trở nên nghiêm trọng khi tiếp tục diễn tập chuẩn bị thay đổi chính quyền Triều Tiên”. Để ngăn chặn “chiến tranh vô tình” ở bán đảo Triều Tiên xảy ra, căng thẳng trong khu vực cần phải được xoa dịu.

“Bước đầu tiên đó là thực hiện kế hoạch hành động khuyến khích Triều Tiên ngừng thử nghiệm tên lửa và hạt nhân cũng như các cuộc diễn tập giữa Mỹ và Hàn Quốc”, ông Yesin nói. Ông nói thêm rằng kế hoạch “đóng băng kép” này sẽ là tiền đề để các bên đối thoại với nhau.

Tuy nhiên, Washington đã khước từ kế hoạch này và khẳng định họ có quyền tiến hành diễn tập quân sự.

Vị tướng nghỉ hưu cho biết, Triều Tiên có thể ngừng hoạt động phát triển tên lửa và đầu đnạ hạt nhân trong 10 năm nếu giữa nước này và Mỹ có thỏa thuận không giao tranh.. Tuy nhiên, Washington “phải từ bỏ việc rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran”, bởi Triều Tiên rất ủng hộ thỏa thuận này. Nếu giữa hai bên vẫn tồn tại “xung đột tiềm tàng”, sẽ rất khó để họ tiến hành đối thoại.

Trong khi Nga và Trung Quốc nhiều lần khẳng định rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chỉ có thể được giải quyết bằng đối thoại, Washington tuyên bố họ sẽ hội đàm với Bình Nhưỡng nếu chính phủ Triều Tiên phóng thích những người Mỹ đang bị giam giữ tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại