"Ý tưởng Nga đền bù cho Ukraine bằng tiền hoặc dầu khí vì Crimea là không thể chấp nhận"

Ngọc Anh |

Tổng thống Séc cho rằng quyết định trao Crimea cho Ukraine năm 1954 của nhà lãnh đạo Xô-viết Nikita Khrushchev là một "sai lầm không thể tha thứ".

Ngày 10/10, tại một phiên họp của Hội đồng Nghị viện châu Âu đang diễn ra ở Strasbourg, Pháp, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman đã phát biểu rằng việc Crimea "đoàn tụ" với Nga đã là một "việc đã rồi".

Tổng thống Séc cho rằng quyết định trao Crimea cho Ukraine năm 1954 của nhà lãnh đạo Xô-viết Nikita Khrushchev là một "sai lầm không thể tha thứ". Ông cho biết rất nhiều nhà chính trị hiện nay đều thừa nhận rằng Crimea không thể quay lại với Ukraine.

Dẫn lại lời của cựu Tổng thống Đức Joachim Gauck, Tổng thống Séc nói: "Nếu chúng ta muốn lấy Crimea và trả nó về cho Ukraine, điều này sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh toàn châu Âu. Chúng ta nên tránh điều này và mọi người cần hiểu như vậy".

Tổng thống Zeman cho rằng, khi Crimea là một "việc đã rồi", Nga có thể đền bù cho Ukraine "dưới hình thức tài chính hoặc dầu khí". Ông Zeman cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt đối với Nga là vô ích.

Một số các nhà lập pháp khác từ Pháp, Armenia, Anh và Serbia đồng ý rằng ý kiến của Zeman là khá "khôn ngoan".

Trước những phát biểu này của Tổng thống Séc, phát ngôn viên phó của Quốc hội Ukraine, bà Irina Geraschenko đã lên Facebook viết rằng "thật buồn khi thấy sự xuống cấp chính trị toàn diện" ở Strasbourg.

Còn các nhà chức trách của Crimea cũng đã bày tỏ lập trường của mình trước ý kiến "đền bù cho Ukraine" của Tổng thống Séc.

Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc trong Hội đồng chính phủ Crimea, ông Zaur Smirnov, phát biểu rằng các nước khác không thể đặt câu hỏi về vấn đề chủ quyền của Nga đối với Crimea.

"Đo lường sự mong mỏi của người dân Crimea về việc được sống ở quê hương của họ - nước Nga - bằng bất cứ lợi ích vật chất nào cũng là điều không thể chấp nhận được", ông Smirnov nói.

Trước đó, vào tháng 9/2017, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder cũng trả lời phỏng vấn trên báo Stern rằng Crimea sẽ luôn luôn là một phần của nước Nga. Ông Schroder dự đoán rằng "sẽ không có một tổng thống Nga nào chấp nhận tách Crimea ra khỏi Nga".

Bán đảo Crimea và Sevastopol đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc trở lại với Nga vào ngày 16/3/2014. Theo Tass, kết quả cho thấy 96,7% người dân Crimea và 95,65% người dân Sevastopol ủng hộ phương án tách khỏi Ukraine và gia nhập Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thỏa thuận thống nhất vào ngày 18/3 và được quốc hội Nga phê chuẩn ngày 21/3/2014. Ukraine thì vẫn luôn không công nhận Crimea là một phần của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại