Tướng cấp cao Iran: 1.000 quả tên lửa sẵn sàng "thổi bay" cung điện Hoàng gia Saudi Arabia

Anh Tú |

Tướng Yahya Rahim Safavi - Cố vấn quân sự của Lãnh đạo tối cao Iran tuyên bố, cung điện Hoàng gia Saudi Arabia sẽ ngay lập tức bị 1.000 quả tên lửa tập kích nếu Iran bị tấn công.

Thiếu tướng Yahya Rahim Safavi, Cố vấn quân sự cao cấp của Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei vừa đưa ra cảnh báo đanh thép: Các lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào, kể cả hành động quân sự của Mỹ, Israel và các đồng minh trong khu vực.

Tướng Safavi từng giữ chức Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi Giáo Iran (IRGC). Ông đưa ra lời tuyên bố trên khi phát biểu tại một buổi lễ tổ chức ở thành phố Shiraz, tỉnh Fars ngày 24/6.

Thiếu tướng Yahya Rahim Safavi thề sẽ đáp trả cả các mối đe dọa quân sự và phi quân sự nếu Mỹ và Israel phát động chống lại Iran. Đây là hai quốc gia luôn cáo buộc Iran đưa khu vực Trung Đông rơi vào tình trạng mất ổn định qua việc triển khai tên lửa và hậu thuẫn cho các chiến binh Hồi Giáo dòng Shiite chống lại các phần tử nổi dậy ở Iraq và Syria.

"Mỹ và Israel là những mối đe dọa chính có thể làm bùng phát một cuộc chiến tranh ủy nhiệm trong khu vực", tướng Safavi phát biểu trên hãng thông tấn Mehr. "Một cuộc chiến tranh ủy nhiệm là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng tôi đã tính toán tới tất cả các tình huống khác nhau và sẵn sàng đón nhận bất cứ mối đe dọa nào".

Tướng cấp cao Iran: 1.000 quả tên lửa sẵn sàng thổi bay cung điện Hoàng gia Saudi Arabia - Ảnh 1.

Thiếu tướng Yahya Rahim Safavi, nguyên Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi Giáo Iran và hiện là Cố vấn quân sự cao cấp của Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei

Kể từ đầu năm 2017, Mỹ và các nước đồng minh đã từng 2 lần phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm đáp trả các cáo buộc Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân.

Trong khi đó, Israel cũng âm thầm nhưng quyết liệt tiến hành hàng loạt vụ không kích tấn công các cơ sở hạ tầng và căn cứ quân sự ở Syria mà họ cáo buộc do Iran điều hành.

Quân đội Chính phủ Syria hiện đang đẩy mạnh các chiến dịch quân sự lấy lại một số địa bàn cuối cùng còn do phiến quân kiểm soát gần phần Cao nguyên Golan do phía Israel chiếm đóng.

Các bên liên quan bao gồm Nga, Mỹ và Jordan được cho là đã đi đến một thỏa thuận loại Iran và những lực lượng do nước này hậu thuẫn ra khỏi khu vực biên giới nhằm tránh xung đột leo thang với Israel. Tuy nhiên, Iran từng nhiều lần tuyên bố sẽ không rút lui khỏi Syria trừ phi được lệnh từ chính phủ.

Trong bài phát biểu hôm 24/6, tướng Safavi còn lên tiếng chỉ trích một đồng minh hàng đầu nữa của Mỹ trong khu vực, đó là Saudi Arabia.

Khi được hỏi Iran sẽ làm gì để đáp trả một cuộc tấn công tiềm tàng từ phía đối thủ Saudi Arabia, Thiếu tướng Yahya Rahim Safavi đã tuyên bố cứng rắn:

"Nếu Saudi Arabia dám tấn công Iran, các cung điện Hoàng gia của họ ở Riyadh sẽ ngay lập tức bị 1.000 quả tên lửa ồ ạt giội xuống".

Israel và Saudi Arabia là hai trong số ít quốc gia thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Iran phóng thử thành công tên lửa dẫn đường tầm xa năm 2015

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại