Nữ sinh 18 tuổi hoảng loạn, dùng chất kích thích để quên đi lời chê "con này béo thế"

Duy Nam |

"Eo ơi con này béo thế", "Đồ con lợn", "Sao không giảm cân đi?"... là những lời miệt thị ngoại hình khiến cho cô bé 18 tuổi sống luẩn quẩn, bế tắc suốt 4 năm qua.

"Em dùng chất kích thích để quên đi những cảm giác ấy, những buồn bực trong cuộc sống của em. Em ăn nhiều hơn. Em tức lên em ăn. Em có thể ăn một vài miếng xong lại bỏ đấy, xong lại vứt đi.

Em vẫn tự phá đồ khi có những lời nói không vừa ý mình đấy. Tại những lúc đấy em không còn lối thoát nữa rồi. Em cảm thấy bị bế tắc hoàn toàn", tâm sự của cô bé 18 tuổi trong phóng sự của kênh VTV24 có thể khiến bạn lặng người.

Nữ sinh 18 tuổi hoảng loạn, dùng chất kích thích để quên đi lời chê con này béo thế - Ảnh 1.

Bệnh nhân 18 tuổi mắc trầm cảm trong phóng sự của VTV24

Những lúc như thế, chỉ có mẹ là người ở bên, cùng cô bé chiến đấu với những mặc cảm, định kiến xã hội. Mẹ em tâm sự nhiều khi con gái chỉ muốn mẹ ở nhà, đòi mẹ bế, ôm,... như trẻ con.

Tâm lí bất ổn trong thời gian dài khiến gia đình cô bé phải cho em nghỉ học và nhờ đến sự can thiệp của chuyên gia tâm lý.

Những trường hợp trầm cảm do bị miệt thị ngoại hình ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Theo Trung tâm nghiên cứu và Ứng dụng khoa học Tâm lý - Giáo dục, giai đoạn 2009 - 2013, trung tâm tiếp nhận 10 trường hợp một năm nhưng từ năm 2016 đến nay, con số đó đã tăng gấp 4 lần.

Nữ sinh 18 tuổi hoảng loạn, dùng chất kích thích để quên đi lời chê con này béo thế - Ảnh 2.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Thanh đến từ Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng, bệnh viện Bạch Mai, cần phải phối hợp 3 liệu pháp tâm lí, sinh dưỡng và tập thể dục như một cái kiềng 3 chân giúp các đối tượng trầm cảm do bị miệt thị ngoại hình thoát ra khỏi tình trạng này.

Sức khỏe có thể nhờ bác sĩ nhưng ý thức của cộng đồng trong việc tôn trọng ngoại hình của người khác thì vẫn phải tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Lời ác ý giống như mũi dao, đừng để sự vô tư đến vô tâm của bạn đẩy người khác vào vòng bế tắc, trầm cảm kéo dài.

Số liệu từ viện Sức khỏe Tâm thần cho hay trầm cảm là nguyên nhân khiến khoảng 40.000 người tự tử mỗi năm ở nước ta.

Đoạn phóng sự ngắn hiện thu hút gần 2.400 lượt chia sẻ và hàng nghìn bình luận đồng cảm của các bạn trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại