Trung Quốc xây đồn bốt cách hào Ấn Độ chưa đầy 10m: Doklam sắp xung đột lớn?

Thi Anh |

Hầu như mọi ngọn đồi của cao nguyên Bắc Doklam đều có đồn lính của Trung Quốc.

Chiến hào cách nhau chưa đầy 10m

Trong một phân tích hình ảnh đăng tải trên ThePrint, đại tá về hưu của Ấn Độ Vinayak Bhat đã chỉ ra chi tiết hoạt động xây dựng lực lượng dày đặc của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) gần khu vực đối đầu Trung - Ấn bùng phát hồi năm ngoái.

Theo đó, nhiều đồn bốt, hào lũy, sân đỗ trực thăng, tháp quan sát được Trung Quốc xây dựng chỉ cách bờ hào của phía Ấn Độ chưa đầy 10m. Hầu như trên mọi ngọn đồi của cao nguyên Bắc Doklam đều có đồn lính. Ông Bhat cho rằng, những động thái này cho thấy,quân đội Trung Quốc đang tiếp tục đào sâu, chứ không phải rời khỏi khu vực này.

"Theo ảnh vệ tinh, tất cả những công trình đó đều xuất hiện sau 16/6", ông Bhat nói, "Trung Quốc đang tìm cách thay đổi hiện trạng ở Bắc Doklam, Ấn Độ cần phải phản đối bởi toàn bộ khu vực này đều là vùng tranh chấp".

Trung Quốc xây đồn bốt cách hào Ấn Độ chưa đầy 10m: Doklam sắp xung đột lớn? - Ảnh 1.

Bản đồ đánh dấu động thái phía Trung Quốc. Ảnh: Vinayak Bhat.

Nói về vấn đề này, Tổng tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ Bipin Rawat bày tỏ lo ngại về việc quân Trung Quốc vẫn hiện diện trong khu vực "dù không phải số lượng như chúng tôi thấy ban đầu" và PLA đã "tiến hành một số động thái phát triển hạ tầng, hầu như mang tính chất tạm thời".

Ông Rawat cho rằng đã tới lúc Ấn Độ "chuyển trọng tâm" từ biên giới phía Tây với Pakistan sang biên giới phía Bắc với Trung Quốc.

Cái giá của "chiến thắng"

Trong thông báo ngừng bắn Ấn Độ đưa ra hồi tháng 8 năm ngoái, New Delhi khẳng định cả hai bên đều kiềm chế và rút lui nhưng Trung Quốc chưa bao giờ thực sự xác nhận mình đã rút quân. Thậm chí, ngay cả khi công nhận việc rút quân của Ấn Độ thì Bắc Kinh vẫn nói rằng, quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục "tuần tra" khu vực.

Trung Quốc xây đồn bốt cách hào Ấn Độ chưa đầy 10m: Doklam sắp xung đột lớn? - Ảnh 2.

Bản đồ tranh chấp khu vực Doklam. Ảnh: SCMP

Giờ đây, khi những tranh cãi nổi lên ở Ấn Độ về hành động xây dựng lực lượng của phía Trung Quốc tại biên giới, Bắc Kinh lại một lần nữa khẳng định rằng Doklam thuộc Trung Quốc và những gì Trung Quốc làm ở đó không can hệ tới ai.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng còn cảnh báo Ấn Độ không được phép vượt qua biên giới như lần trước và New Delhi phải "nhớ lấy bài học ấy" để tránh nảy sinh một cuộc đối đầu khác.

Nếu đối đầu bùng phát, tình hình sẽ khó giải quyết hơn rất nhiều bởi "Ấn Độ không thể xử lý bằng cách đưa quân tới như đã làm trước đây", chuyên gia chiến lược Ajai Shukla nhận định.

"Điều cốt lõi mà người Trung Quốc học được từ vụ đối đầu ở Doklam là họ cần bỏ hình thức tuần tra bằng phương tiện, đồng thời xác lập một sự hiện diện cố định trên đất liền. Và đó chính là điều mà họ đang làm".

Trong khi đó, Sourabh Gupta, một học giả thuộc Viện Nghiên cứu Trung Quốc - Mỹ ở Washington lại cho rằng, thỏa thuận giảm thiểu xung đột đang tiến triển ổn thỏa và sự hiện diện của Trung Quốc là cái giá mà Ấn Độ phải trả cho chiến thắng về mặt chiến thuật hồi năm ngoái.

"Xuống thang căng thẳng được phía Ấn Độ coi là chiến thắng trong nỗ lực thuyết phục Bắc Kinh", ông Gupta nói.

"Vì thế, người ta băn khoăn ông Modi thắng lớn tới mức nào khi mà kết cục quân Trung Quốc hiện diện quy mô hơn và cố định ở Doklam, một điều phía Ấn Độ sẽ không phản đối. Sự băn khoăn này khiến người ta lo sợ về mục đích của Trung Quốc ở Doklam".

Đối với các chuyên gia quân sự như ông Shukla, những nỗi lo sợ ấy đang bị đặt nhầm chỗ bởi Ấn Độ giữ ưu thế cao hơn ở phía Nam Doklam, hơn là phía Bắc. Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng có thể là hình ảnh tốt đẹp cho phía Trung Quốc nhưng điều đó sẽ không làm thay đổi hiện trạng.

Điều đáng lo ngại với Ấn Độ là những khu vực khác, "nơi phía Ấn Độ bị bất lợi hoặc không thể tiếp viện nhanh chóng", Jabin Jacob, học giả tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc ở Delhi nói, "Chắc chắn lực lượng Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đụng mặt thường xuyên hơn dọc biên giới tranh chấp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại