vùng tranh chấp

Vũ khí gì của Israel được Ấn Độ huy động số lượng lớn tới dọc biên giới Pakistan?

Vũ khí gì của Israel được Ấn Độ huy động số lượng lớn tới dọc biên giới Pakistan?

Quân Sự 2019-11-27T19:59:00

​Quân đội Ấn Độ cho điều động số lượng lớn các tên lửa chống tăng dẫn hướng Spike do Israel sản xuất tới Đường kiểm soát (LoC), ranh giới phân chia Ấn Độ và Pakistan ở vùng tranh chấp Kashmir.

Căng thẳng Kashmir bế tắc, Trung Quốc quyết ủng hộ Pakistan, "cạch mặt" Ấn Độ

Căng thẳng Kashmir bế tắc, Trung Quốc quyết ủng hộ Pakistan, "cạch mặt" Ấn Độ

Quốc tế 2019-09-09T16:53:00

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc chắc chắn hỗ trợ Pakistan và miêu tả mối quan hệ giữa hai nước là “đối tác mọi thời tiết” giữa lúc căng thẳng ở vùng tranh chấp Kashmir rơi bế tắc.

Pakistan: Căng thẳng với Ấn Độ ở Kashmir là "điểm nóng cuộc chiến hạt nhân”

Pakistan: Căng thẳng với Ấn Độ ở Kashmir là "điểm nóng cuộc chiến hạt nhân”

Quân Sự 2019-08-19T20:31:00

Phát ngôn viên quân đội Pakistan cho hay, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan ở vùng tranh chấp Kashmir có thể biến thành một cuộc chiến hạt nhân.

Đấu súng ác liệt ở Kashmir: Ấn Độ muốn Pakistan cầm cờ trắng để dọn thi thể binh lính

Đấu súng ác liệt ở Kashmir: Ấn Độ muốn Pakistan cầm cờ trắng để dọn thi thể binh lính

Quốc tế 2019-08-05T10:21:00

Quân đội Ấn Độ tuyên bố, các lực lượng quân sự Pakistan có thể thu thập thi thể những binh sĩ thiệt mạng trong cuộc đấu súng mới đây giữa hai nước ở vùng tranh chấp Kashmir bằng cách cầm theo cờ trắng.

Hòn đảo “nghẹt thở” nhất hành tinh: Chưa bằng nửa sân bóng nhưng có cả nghìn dân

Hòn đảo “nghẹt thở” nhất hành tinh: Chưa bằng nửa sân bóng nhưng có cả nghìn dân

Đời sống 2019-05-27T23:26:00

Sống trên đảo này thì đừng dại mà nói xấu hàng xóm hoặc bật karaoke, vì nhà nào nhà nấy được xây sát sàn sạt.

Không tham dự "Vành đai và Con đường", Ấn Độ quyết làm căng với Trung Quốc

Không tham dự "Vành đai và Con đường", Ấn Độ quyết làm căng với Trung Quốc

Quốc tế 2019-04-21T07:59:58

Việc không tham dự hội nghị "Vành đai và Con đường" diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh vào tuần tới cho thấy, Ấn Độ đang gia tăng sức ép với Trung Quốc liên quan tới chuyện nước này ủng hộ Pakistan.

Lo Pakistan tấn công bất ngờ, toàn quân đội Ấn Độ vẫn duy trì cảnh báo cao

Lo Pakistan tấn công bất ngờ, toàn quân đội Ấn Độ vẫn duy trì cảnh báo cao
Quốc tế 2019-04-03T15:45:00

Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval cho hay, 3 lực lượng phòng vệ là không quân, hải quân và lục quân của nước này vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng đối phó trước các đợt tấn công từ Pakistan.

Ấn Độ tuyên bố phá hủy 7 đồn quân sự của Pakistan

Ấn Độ tuyên bố phá hủy 7 đồn quân sự của Pakistan

Quốc tế 2019-04-03T15:15:00

RT ngày 2-4 dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao Ấn Độ cho biết, quân đội nước này đã phá hủy 7 tiền đồn của Pakistan trên khắp Đường kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir trong một cuộc tấn công mới đây nhất.

Vừa 'động thủ' ở vùng tranh chấp, Trung Quốc bị đối thủ 'phản công' quyết liệt

Vừa 'động thủ' ở vùng tranh chấp, Trung Quốc bị đối thủ 'phản công' quyết liệt

Quốc tế 2019-04-03T14:00:00

Lực lượng Không quân thuộc Hải quân Trung Quốc đã triển khai 2 chiếc máy bay ném bom Xian H-6G cùng với một chiếc máy bay trinh sát và chiến tranh điện tử Shaanxi Y-9JB đến khu vực Biển Hoa Đông.

Ấn Độ khoe "chiến tích" phá hủy 7 đồn quân sự của Pakistan ở Kashmir

Ấn Độ khoe "chiến tích" phá hủy 7 đồn quân sự của Pakistan ở Kashmir

Quân Sự 2019-04-03T08:02:00

Giới chức Ấn Độ cho hay, 7 đồn quân sự của Pakistan nằm dọc Đường ranh giới kiểm soát (LoC) ở vùng tranh chấp Kashmir đã bị quân đội Ấn Độ phá hủy trong các cuộc giao tranh xuyên biên giới gần đây.

Vì sao Trung Quốc không muốn dính vào xung đột Ấn Độ-Pakistan?

Vì sao Trung Quốc không muốn dính vào xung đột Ấn Độ-Pakistan?

Quốc tế 2019-03-02T15:45:00

Trung Quốc là đồng minh thân cận của Pakistan nhưng hiện nay họ đang nỗ lực tránh bị lôi kéo vào xung đột giữa Pakistan và Ấn Độ.

Mỹ báo động về “hạm đội thứ 3” nguy hiểm của Trung Quốc

Mỹ báo động về “hạm đội thứ 3” nguy hiểm của Trung Quốc

Quân Sự 2018-09-15T14:37:00

Bằng cách sử dụng các tàu cá, Trung Quốc đã chiếm đóng phi pháp thành công bãi cạn Scarborough của Philippines. Mối đe dọa của hải quân Trung Quốc tăng lên khi họ có thể kết hợp hải quân, lực lượng tuần duyên và lượng tàu cá khổng lồ hay còn được gọi là "dân quân trên biển". Hiện tại, Mỹ và Nhật đã chính thức thừa nhận mối đe dọa này trên giấy tờ, theo AsiaTimes.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại