*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hầu như mọi ngọn đồi của cao nguyên Bắc Doklam đều có đồn lính của Trung Quốc.
Hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đang xây dựng một khu phức hợp quân sự khổng lồ chỉ cách biên giới Ấn Độ dọc theo cao nguyên Doklam 10 km.
Vượt qua Nhật Bản, Ấn Độ hiện được coi là mối đe dọa lớn thứ hai đối với Trung Quốc. Trong 20 năm qua, Bắc Kinh đã bỏ qua sự phát triển nhanh chóng của New Delhi và giờ là lúc để nhận định lại tình hình.
Ngoại trưởng Vương Nghị - quan chức Trung Quốc cấp cao đầu tiên đã tới thăm Ấn Độ nhằm giải quyết những khúc mắc sau cuộc đối đầu biên giới trong mùa hè vừa qua.
Báo Ấn Độ cho rằng, động thái trên của Trung Quốc cho thấy tình hình tại khu vực Doklam vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau sự kiện tranh chấp cách đây vài tháng giữa hai nước.
Dù cuộc đối đầu Trung-Ấn tại cao nguyên Doklam đã chấm dứt nhưng mức độ nghi ngờ và đối phó lẫn nhau sẽ tăng lên chứ không giảm đi.
Một khi chính quyền Bắc Kinh xem việc Ấn Độ điều quân tại cao nguyên Doklam là mối đe dọa trực tiếp tới sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, nguy cơ Trung Quốc tấn công quân sự hoặc xảy ra đụng độ ở biên giới với Ấn Độ là điều khó tránh khỏi.
Đầu năm 2017, giới chức quốc phòng Ấn Độ xác nhận thông tin rằng họ mong muốn xuất khẩu hệ thống tên lửa phòng không Akash cho Việt Nam.
Cho rằng khu vực cao nguyên Doklam là lãnh thổ của mình, và việc quân đội Ấn Độ có mặt tại đây là xâm phạm biên giới quốc gia, do đó Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ rút quân nếu không muốn xảy ra chiến tranh.
Trên các trang mạng Trung Quốc đã xuất hiện hình ảnh quân đội nước này di chuyển một số lượng hùng hậu xe thiết giáp hiện đại ZBL-09 và ZBD-04 tới Doklam.
Nếu Trung Quốc chiếm được cao nguyên Doklam, thì nước này hoàn toàn có thể “cắt đứt” khả năng tiếp cận 40 triệu dân ở khu vực Đông Bắc Ấn Độ theo đường bộ.
Tâm điểm