Trung Quốc thề sẽ trả đũa Mỹ, tin không có chiến tranh thương mại

Kim Ngân |

Ngày 31.5, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ trả đũa Mỹ nếu các biện pháp bảo hộ thương mại của Washington chống lại Bắc Kinh vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng nói rằng đề nghị của Nhà Trắng nhằm hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ sẽ vi phạm "quy tắc và tinh thần cơ bản" của WTO.

"Phía Trung Quốc sẽ đánh giá cẩn thận các biện pháp của Mỹ và có quyền áp dụng các biện pháp tương ứng", ông Gao tuyên bố.

Dù khẳng định sẽ trả đũa Mỹ, nhưng phía Trung Quốc cho hay Bắc Kinh tin hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn có tiềm năng lớn để hợp tác và không muốn thấy sự leo thang căng thẳng thương mại Trung-Mỹ.

Hồi đầu tháng 5, những mầm mống cho một cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã giảm khi hai nước tiến hành thực hiện các vòng đàm phán thương mại với nhau. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 20.5 còn cho hay cuộc xung đột thương mại giữa hai nước đã được "giữ yên".

Tuy nhiên, hôm 29.5, Mỹ tuyên bố rằng họ vẫn còn giữ những đe dọa áp thuế nặng vào hàng Trung Quốc và chính quyền Mỹ có thể sẽ ra thông báo về hạn chế công ty Trung Quốc đầu tư tại Mỹ.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross dự kiến sẽ công du tới Trung Quốc ngày 2.6 để bàn thảo chi tiết về những nhượng bộ của hai nước xung quanh vấn đề thương mại, nhằm tránh xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại