Trung Quốc "săn cáo", lần đầu dẫn độ nghi phạm hình sự từ Marốc về nước

Tuấn Đạt |

Sáng nay (18/11), nhóm công tác “Chiến dịch săn cáo” thuộc Bộ Công an Trung Quốc đã dẫn độ một người bị tình nghi phạm tội kinh tế, bị công an Thượng Hải truy nã, từ Marốc về Trung Quốc. Đây là trường hợp thành công đầu tiên sau khi hiệp ước dẫn độ giữa Trung Quốc và Marốc có hiệu lực.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, nghi phạm từng giữ chức vụ quản lý tài chính tại một công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn đánh cắp chìa khóa và mật khẩu tài khoản ngân hàng của công ty, nhiều lần chuyển hàng triệu nhân dân tệ vào tài khoản cá nhân và sử dụng, gây tổn thất to lớn cho công ty. Sau khi vụ việc xảy ra, nghi phạm đã trốn sang Marốc.

Trung Quốc săn cáo, lần đầu dẫn độ nghi phạm hình sự từ Marốc về nước - Ảnh 1.

Cảnh sát Trung Quốc. Ảnh: AP.

Công an thành phố Thượng Hải đã tiến hành lập án điều tra. Năm 2022, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã đưa ra thông báo đỏ về trường hợp này.

Nghi phạm đã bị cảnh sát Marốc bắt giữ vào tháng 4 năm nay và căn cứ vào hiệp định dẫn độ giữa Trung Quốc và Marốc, nước này đã trao trả nghi phạm bị bắt cho phía Trung Quốc.

Người phụ trách Văn phòng “Chiến dịch săn cáo” Bộ Công an Trung Quốc cho biết, việc dẫn độ thành công nghi phạm có ý nghĩa biểu tượng quan trọng trong việc củng cố, đi sâu hợp tác tư pháp, chấp pháp giữa Trung Quốc và Marốc, đồng thời tích lũy kinh nghiệm trong triển khai hợp tác dẫn độ cho cảnh sát Trung Quốc về sau.

Người phụ trách cho biết thêm, thời gian tới, Công an Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác quốc tế, kiên quyết đưa nghi phạm bỏ trốn ra nước ngoài ra trước công lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại