Trung Quốc nói gì về việc biên phòng tập trận rầm rộ sau khi đóng cầu nối với Triều Tiên?

Hải Võ |

Bộ quốc phòng Trung Quốc ngày 30/11 lên tiếng về cuộc tập trận Yanhan-2017 của lực lượng biên phòng nước này, khởi động hồi cuối tuần trước.

Trả lời câu hỏi liệu cuộc tập trận Yanhan-2017 có phải là động thái nhằm vào tình hình Trung-Triều, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Trung Quốc, ông Ngô Khiêm, khẳng định hoạt động trên được thực hiện theo kế hoạch huấn luyện thường niên của Quân giải phóng nhân dân (PLA) và không nhằm vào mục tiêu hay quốc gia nào.

Theo ông Ngô, "giải pháp quân sự không thể là một lựa chọn trong giải quyết vấn đề bán đảo".

Thông điệp của Bộ quốc phòng Trung Quốc đưa ra một ngày sau vụ CHDCND Triều Tiên tuyên bố phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15, mà Bình Nhưỡng khẳng định là có tầm bắn bao trùm nước Mỹ.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc giới thiệu, hai đơn vị lục quân thuộc Chiến khu miền Bắc của PLA đang tham gia cuộc tập trận thực chiến đối kháng Yanhan-2017.

Theo báo PLA Daily, các quân nhân của Chiến khu miền Bắc - có trụ sở ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, chịu trách nhiệm về an ninh biên giới - đã tập trận trong điều kiện nhiệt độ xuống tới âm 17 độ C ở vùng thảo nguyên Horqin, thuộc khu căn cứ quân sự Chu Nhật Hòa ở phía Đông khu tự trị Nội Mông Cổ.

Các cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng chiến đấu trong thời tiết giá lạnh được PLA tổ chức thường niên trong nhiều năm qua.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho hay, có nhiều nguồn tin nói rằng lực lượng biên phòng Trung Quốc tập trận ở khu vực gần biên giới Trung Quốc và Triều Tiên.

Ngay trước cuộc tập trận Yanhan-2017, Bộ ngoại giao Trung Quốc hôm 24/11 thông báo "tạm thời" đóng cửa cây cầu hữu nghị Trung Quốc-Triều Tiên ở phía thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại