Trung Quốc: Hàng nghìn chú vịt non bị luộc sống mỗi ngày vì không thể đẻ trứng

Thu Trang |

Cảnh tượng hàng nghìn con vịt đực non bị đem đi nhúng nước sôi chỉ vì không thể đẻ trứng và khó vỗ béo hơn vịt cái đã trở nên quá quen thuộc tại các trang trại giống ở Trung Quốc.

Những chú vịt non mới nở trông như những cục bông vàng đáng yêu đâu có biết rằng ngày đầu tiên chúng bước ra ngoài thế giới cũng là ngày cuộc đời chúng phải kết thúc.

Theo Daily Mail, mỗi ngày tại các trang trại giống ở Trung Quốc, quốc gia có nền công nghiệp chăn nuôi gia cầm lớn nhất thế giới, có tới hàng nghàn con vịt đực vừa mở mắt đã bị đem đi luộc sống vì chúng không thể đẻ trứng và bị coi như vô dụng.

Theo những hình ảnh được ghi lại tại một trang trại giống ở Hành Dương, Hồ Nam, Trung Quốc vào ngày 16/2 vừa qua, khoảng 80 con vịt non bị dồn vào một cái vợt cá và trụng vào một ang nước sôi khi vẫn còn sống nguyên trước khi bị đưa sang vặt lông bằng một chiếc máy quay.

Những con vịt đực non này sẽ được bán cho các trại nuôi rắn để làm thức ăn hoặc cho các tiểu thương chuyên bán đồ nướng dạo trên phố.

Trung Quốc: Hàng nghìn chú vịt non bị luộc sống mỗi ngày vì không thể đẻ trứng - Ảnh 1.

Trung Quốc: Hàng nghìn chú vịt non bị luộc sống mỗi ngày vì không thể đẻ trứng - Ảnh 2.

Trung Quốc: Hàng nghìn chú vịt non bị luộc sống mỗi ngày vì không thể đẻ trứng - Ảnh 3.

Các nhà hoạt động vì quyền động vật xem việc làm này là "dã man" và "ghê tởm" nhưng họ cũng cho biết hành động tàn ác này không chỉ xảy ra ở mỗi Trung Quốc.

Mỗi năm, có hàng tỷ con vịt đực non bị làm ngạt bằng hơi gas hoặc bị nghiền sống tại các trang trại giống trên toàn thế giới chỉ vì không thể đẻ trứng.

Trung Quốc: Hàng nghìn chú vịt non bị luộc sống mỗi ngày vì không thể đẻ trứng - Ảnh 4.

Trung Quốc: Hàng nghìn chú vịt non bị luộc sống mỗi ngày vì không thể đẻ trứng - Ảnh 5.

Phóng viên Li Gen, người đã chụp lại toàn bộ cảnh tượng trên, cho biết hoạt động này đã trở nên quá quen thuộc tại các trang trại giống ở nơi anh ta sống.

"Những con vịt non thường sống không quá được 4 ngày. Chi phí để nuôi lũ vịt đực quá lớn, trang trại lại không đủ chỗ nên chúng đành phải chờ chết mà thôi", Li Gen cho hay.

Một công nhân ở trang trại giống nói với Li Gen rằng trung bình trang trại sẽ mất 20 ngày để ấp một mẻ trứng. Sau đó, công nhân sẽ phân loại riêng vịt đực và vịt ra.

Những con vịt cái sẽ tiếp tục được bán làm giống trong khi số phận của những con vịt đực thê thảm hơn nhiều vì chẳng ai muốn mua chúng.

Để giải quyết số lượng vịt đực ngày một tăng cao theo cách "kinh tế" nhất, các trang trại giống đã đem chúng đi luộc sống rồi bán làm thức ăn cho rắn hoặc bán cho các tiểu thương thay vì chôn sống như trước đây.

Trung Quốc: Hàng nghìn chú vịt non bị luộc sống mỗi ngày vì không thể đẻ trứng - Ảnh 6.

Trung Quốc: Hàng nghìn chú vịt non bị luộc sống mỗi ngày vì không thể đẻ trứng - Ảnh 7.

Ông Peter J. Li, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc thuộc Tổ chức Humane Society International, coi đây là một hành vi giết hại vịt đực hàng loạt như thế là rất độc ác và cho biết nó không chỉ xảy ra ở riêng Trung Quốc.

Theo ông Peter, ở các nước phương Tây, tình trạng vịt đực non bị xông khí gas để chết ngạt hoặc nghiền sống chỉ vì không đẻ được trứng cũng thường xuyên xảy ra.

"Điểm khác nhau là ở Trung Quốc, hành vi này được thực hiện công khai hàng ngày tại những nơi công cộng mà trẻ nhỏ có thể nhìn thấy trong khi ở các nước phương Tây, điều này được tiến hành kín đáo hơn", ông Peter cho biết.

Chuyên gia Peter J. Li cũng khuyến khích người dân không nên ngó lơ khi chứng kiến hành vi độc ác đó.

Trung Quốc: Hàng nghìn chú vịt non bị luộc sống mỗi ngày vì không thể đẻ trứng - Ảnh 8.

Trung Quốc: Hàng nghìn chú vịt non bị luộc sống mỗi ngày vì không thể đẻ trứng - Ảnh 9.

Trung Quốc: Hàng nghìn chú vịt non bị luộc sống mỗi ngày vì không thể đẻ trứng - Ảnh 10.

Theo DW, ước tính trên thế giới có khoảng 2,5 tỷ con gà trống/vịt đực non bị nghiền nát hoặc xông ga chết ngạt ngay từ khi vừa mới sinh ra chỉ vì không thể đẻ trứng và tăng trưởng nhanh để phục vụ mục đích lấy thịt như con mái.

Việc "phân loại" này xảy ra tại nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Anh và Đức.

Năm 2016, một thành viên quốc hội của Đức đã đưa ra ý kiến biểu quyết chống lại hoạt động này. Tuy nhiên, các nhà chức trách Đức lo sợ lệnh cấm có thể khiến ngành nông nghiệp của quốc gia này bị suy yếu.

Chính vì vậy, một trang trại giống ở Canada đã làm việc với các giáo sư chuyên ngành để phát triển một loại máy có thể phân loại trứng trước khi ấp để chấm dứt hành vi vô nhân đạo như đã đề cập ở trên.

Công nghệ này sẽ giúp xác định giới tính của quả trứng. Nếu là trứng vịt đực thì thay vì ấp thành con, các trang trại có thể đem bán ngay cho các siêu thị để đảm bảo kinh tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại