Trung Quốc "bấu víu" vào Nga trước phán quyết vụ kiện biển Đông

Hải Võ |

Vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới, Tòa trọng tài thường trực The Hague (PCA) sẽ đưa ra phán quyết về vụ kiện biển Đông mà Philippines là nguyên đơn chống lại Trung Quốc.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hồng Kông ngày 20/4 bình luận, Trung Quốc đang cố vận động sự ủng hộ của Nga nhằm chống lại lộ trình vụ kiện quốc tế ở PCA.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong cuộc hội đàm tại Moscow hôm 18/4 rằng hai nước cần phải bắt tay "chống lại việc quốc tế hóa các tranh chấp (ở biển Đông-PV)".

"Cả Nga và Trung Quốc đều cần cảnh giác, chống lại sự lạm dụng các cơ chế trọng tài," ông Vương nói.

Đề cập tình hình biển Đông hôm 18/4, Sergei Lavrov khẳng định Nga "phản đối quốc tế hóa vấn đề biển Đông, ủng hộ các bên liên quan giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, hiệp thương trực tiếp".

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí hôm 12/4, Ngoại trưởng Nga cũng nêu quan điểm "cần ngăn chặn những ý định quốc tế hóa tranh chấp biển Đông".

Phát biểu của ông được cho là nhằm vào Mỹ cùng các đồng minh.

Tuyên bố chung sau hội nghị ngoại trưởng ba bên giữa ông Vương, ông Lavrov và Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj nói rằng "các tranh chấp trên biển Đông cần được giải quyết thông qua đàm phán và thỏa thuận giữa các bên liên quan".

SCMP cho hay, ông Hugo Swire, quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực Đông Á, khẳng định hôm 18/4 rằng phán quyết của PCA về vụ kiện biển Đông "cần phải được tuân thủ".

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã thúc giục Bắc Kinh tôn trọng phán quyết của tòa trọng tài quốc tế, trong khi hội nghị ngoại trưởng của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) đã ra tuyên bố chung chỉ trích không đích danh hành động quân sự hóa của Trung Quốc trên biển Đông.

Theo SCMP, các nhà quan sát đánh giá thái độ của Vương Nghị tại Moscow cho thấy Trung Quốc đang chịu sức ép rất lớn về ngoại giao khi ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ Philippines, buộc Bắc Kinh cũng phải tìm nơi "bấu víu".

"Trung Quốc gần như bị cô lập trong vấn đề biển Đông," Giáo sư Li Xing thuộc Đại học sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc đánh giá.

Ông Li nói: "Là đối tác chiến lược của nhau, Bắc Kinh và Moscow đang phối hợp để bảo vệ các lợi ích cốt lõi của mỗi bên."

Cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga, Trung diễn ra trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào mùa hè này.

Bên cạnh hợp tác về chính trị, các khoản đầu tư từ Trung Quốc đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Nga đang chịu nhiều sức ép từ lệnh cấm vận của phương Tây, cũng như chi phí quân sự đắt đỏ bởi chiến dịch của Nga tại Syria.

Trong khi đó, chuyên gia về Nga tại Học viện khoa học xã hội Thượng Hải Li Lifan nói rằng các thương vụ mua vũ khí từ Nga giúp gia tăng khả năng phòng thủ của quân đội Trung Quốc.

"Đó là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi," ông Li bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại