Hillary Clinton, Donald Trump đại thắng trên "sân nhà" New York

Đức Huy |

Theo kết quả kiểm phiếu cập nhật mới nhất của CNN, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỉ phú Donald Trump đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New York.

Về phía đảng Dân chủ, bà Clinton đã giành được 58% tổng số phiếu (170 đại biểu cho đến thời điểm phân bổ hiện tại), qua đó tiếp tục giữ vững khoảng cách với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (93 đại biẻu cho đến thời điểm phân bổ hiện tại).

Sau chiến thắng tại "sân nhà" (bà Clinton từng là Thượng nghị sĩ New York), bà Clinton đã có một bài phát biểu đầy tự tin, với tâm thế của một người gần như đã chắc chắn sẽ trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới.

Bài phát biểu mừng chiến thắng của bà Clinton

Chuyển sang những diễn biến bên phía đảng Cộng hòa, không nằm ngoài dự đoán, tỉ phú Donald Trump đã giành thắng lơi áp đảo tại New York, nơi ông đang sinh sống trong tòa tháp Trump Tower đã trở thành thương hiệu của tỉ phú này.

Với số phiếu quá bán, theo luật được-ăn-đa-số (winner-take-most) của New York, ông Trump sẽ thu về cho mình một lượng đại biểu cực lớn (86/95 tổng số đại biểu tại New York). Với chiến thắng này, gần như chắc chắn tỉ phú Mỹ sẽ là ứng viên có số đại biểu cao nhất trong cuộc đua tại đảng Cộng hòa.

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng tại New York, tỉ phú Mỹ một lần nữa khẳng định ông sẽ "Không cho phép ai có thể đùa với nước Mỹ" một khi trở thành Tổng thống.

Bài phát biểu mừng chiến thắng của Trump tại New York

Dưới đây là kết quả tổng kết:


Kết quả bầu cử sơ bộ tại New York do NBCNews tổng kết.

Kết quả bầu cử sơ bộ tại New York do NBCNews tổng kết.

Tuần tới, vào ngày 26/4, các ứng viên Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục chạy đua trong một buổi "Siêu Thứ ba" phiên bản mini khác, khi các bang Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania, và Rhode Island đồng loạt bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử sơ bộ Mỹ đã đi được hơn 2/3 chặng đường, với 35 trên tổng số 50 bang đã tham gia bỏ phiếu, và với lợi thế lớn như hiện nay, gần như chắc chắn Clinton sẽ có số đại biểu lớn nhất bên phía đảng Dân chủ, và ông Trump sẽ thống trị bảng tổng sắp đại biểu của đảng Cộng hòa.

Theo luật bầu cử của đảng Cộng hòa, trong trường hợp ông Trump không giành được số đại biểu quá bán (1237), tỉ phú Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ đảng Cộng hòa tổ chức bầu cử lại (brokered convention) trong đại hội toàn quốc. Khi đó, các đại biểu sẽ có quyền "nhảy" sang bầu cho cho một ứng viên khác.

Trong lịch sử, đảng Cộng hòa chỉ để trường hợp này xảy ra đúng 2 lần (1968 và 1976), bởi các cử tri sẽ chỉ trích việc tổ chức bầu cử lại là thiếu dân chủ, khi mà những lá phiếu của họ trước đó không còn bất kì giá trị nào.

Như vậy, dường như điều duy nhất có thể ngăn cản cuộc đối đầu Trump-Clinton là một cuộc bỏ phiếu lại (brokered convention) tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa diễn ra vào tháng 7 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại