Lần thứ hai trong 1 tuần, Lavrov lên tiếng về biển Đông

Hải Võ |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị hôm 18/4, trong đó ông tái khẳng định tuyên bố về vấn đề biển Đông.

Cuộc hội đàm Lavrov-Vương Nghị được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị ngoại trưởng ba bên Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, diễn ra tại Moscow.

Theo thông cáo báo chí của Bộ ngoại giao Trung Quốc, đề cập tình hình biển Đông, Ngoại trưởng Nga khẳng định nước này "phản đối quốc tế hóa vấn đề biển Đông, ủng hộ các bên liên quan giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, hiệp thương trực tiếp".

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói trong cuộc họp báo hôm 18/4 rằng Bắc Kinh "hoàn toàn ủng hộ tuyên bố của Ngoại trưởng Nga về vấn đề biển Đông".

Truyền thông Trung Quốc cũng rầm rộ đăng tải thông tin về phát biểu của ông Lavrov, kèm theo bình luận "Ngoại trưởng Nga ủng hộ Trung Quốc mạnh mẽ".

Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tuần qua, Ngoại trưởng Lavrov đưa ra tuyên bố "phản đối quốc tế hóa vấn đề biển Đông".

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến công du ba nước Mông Cổ, Nhật Bản, Trung Quốc hôm 12/4, ông Lavrov đã nêu ra quan điểm này.

Lên tiếng về quan điểm của Việt Nam trước phát biểu của ông Lavrov liên quan đến vấn đề tranh chấp biển Đông, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Hải Bình cho biết tại cuộc họp báo ngày 14/4:

Trong khi đó, Ngoại trưởng Vương Nghị "nhắc nhở" trong cuộc hội đàm với Lavrov, Nga và Trung Quốc là đối tác hợp tác chiến lược, do đó song phương "kiên định lập trường ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quan trọng đối với mỗi bên".

Ông Vương tuyên bố trắng trợn: "Trung Quốc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ở biển Đông, có quyền lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp theo pháp luật.

Việc [Trung Quốc] không chấp nhận, không tham dự vụ kiện biển Đông mà Philippines đơn phương đưa ra Tòa trọng tài thường trực The Hague chính là để gìn giữ phẩm giá và quyền uy của luật pháp.

Nga và Trung Quốc đều cần phải giữ thái độ cảnh giác trước cách làm lạm dụng cơ chế trọng tài."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại