Tướng TQ: Phải làm gấp sân bay lớn ở Trường Sa để... cứu người

Hải Võ |

Vụ máy bay quân sự Trung Quốc hạ cánh trái phép ở quần đảo Trường Sa với lý do "chuyển bệnh nhân đi cấp cứu" đã bị một tướng diều hâu lợi dụng để đưa ra đòi hỏi ngông cuồng.

Hôm 17/4, một máy bay trinh sát của Hải quân Trung Quốc đã hạ cánh trái phép xuống đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Lý do Trung Quốc đưa ra cho hành động phi pháp này là "đón 3 công nhân bị bệnh nặng chuyển tới bệnh viện Tam Á trên đảo Hải Nam".

Trả lời phỏng vấn Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc), Thiếu tướng Doãn Trác, chuyên gia quân sự Trung Quốc, gọi việc quân đội nước này cho máy bay quân sự tới đá Chữ Thập "chỉ là hành động ứng phó tình huống khẩn cấp".

Ông này lý giải, máy bay tuần tra của quân đội Trung Quốc không có trang thiết bị y tế cần thiết.

Doãn Trác cuồng ngôn: "Để thực hiện tốt hơn nghĩa vụ nhân đạo như cứu hộ, cứu nạn trên biển, Trung Quốc phải gấp rút xây dựng (trái phép-PV) sân bay quy mô lớn tại quần đảo Trường Sa để đáp ứng yêu cầu cất/hạ cánh các máy bay cỡ lớn bay tuyến dài.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn trên biển, sẽ có lượng lớn máy bay cỡ lớn và tàu thuyền cần dừng đỗ tại các đảo nhân tạo (Trung Quốc xây trái phép-PV).

Hiện tại, Trung Quốc đã xây dựng phi pháp dường băng dài hơn 3.000 m trên đá Chữ Thập của Việt Nam. Đường băng này nằm trong dự án sân bay trái phép của Trung Quốc.

Theo Doãn Trác, sân bay trên đá Chữ Thập chưa đưa vào trạng thái vận hành bình thường, bên cạnh đường băng và cơ sở hạ tầng, còn cần hệ thống kiểm soát không lưu.

Tướng diều hâu này nói: "Sân bay ở biển Đông bắt buộc phải có cơ sở hạ tầng bảo đảm hậu cần và bảo trì, đồng thời có khả năng phòng không tốt. Chỉ có chuẩn bị đầy đủ mọi phương diện thì mới đưa vào sử dụng được."

Lầu Năm Góc ngày 18/4 đã phản đối việc Trung Quốc đưa máy bay trinh sát ra sân bay mà nước này xây phi pháp trên đá Chữ Thập.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis cho hay Washington đã được Bắc Kinh thông báo về vụ việc hôm 17.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc tỏ ra nghi ngờ về mục đích và hành động mập mờ của Trung Quốc. "Vì sao họ sử dụng máy bay quân sự mà không phải dân sự?", ông Davis nói.

Quan chức này thúc giục Trung Quốc "tái khẳng định Bắc Kinh không có kế hoạch bố trí máy bay quân sự, hoặc triển khai luân phiên máy bay tới các tiền tiêu quân sự (xây phi pháp-PV) trên biển Đông".

Ông Davis khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm tuyên bố quyền tự do hàng hải trên biển Đông, xung quanh các đảo nhân tạo trái phép, nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền vô giá trị của Bắc Kinh ở vùng biển này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại