Trở lại Việt Nam, GĐKT Chung Hae-soung mang "viện binh" từ U23 Hàn Quốc cho HAGL

Thái Hải |

Sau một thời gian về Hàn Quốc nghỉ ngơi, GĐKT Chung Hae-soung đã trở lại Việt Nam và mang theo trung vệ Kim Jinseo sang HAGL thử việc cho V-League 2018.

Chiều nay HAGL đã đón nhận ngoại binh đầu tiên đến thử việc ở đội bóng cho mùa giải 2018. Theo đó, trung vệ Kim Jinseo người từng khoác áo U23 Hàn Quốc đã sang Việt Nam cùng GĐKT Chung Hae-soung.

Được biết ở mùa giải 2017, cầu thủ Kim Jinseo chơi cho CLB hạng Ba - FC Uijeongbu, đội bóng mà hậu vệ Nguyễn Hữu Anh Tài của HAGL thi đấu.

"Thời gian về Hàn Quốc nghỉ ngơi, GĐKT Chung Hae-soung đã trực tiếp đi xem trung vệ Kim Jinseo thi đấu và giới thiệu cho HAGL. Dù biết là chất lượng nhưng cậu ta vẫn sẽ phải thử việc để xem thử có hòa nhập được với lối chơi của đội hay không.

Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho trung vệ Kim Jinseo thử việc từ giờ đến hết BTV Cup 2018. Việc ký hợp đồng hay không sẽ có câu trả lời sau giải đầu này", trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.

Trở lại Việt Nam, GĐKT Chung Hae-soung mang viện binh từ U23 Hàn Quốc cho HAGL - Ảnh 1.

HAGL tích cực tìm ngoại binh chia lửa với Công Phượng và Văn Toàn ở mùa giải 2018. Ảnh: Cao Nguyên.

Ngoài trung vệ Kim Jinseo, trong thời gian tới đội bóng phố Núi sẽ tiếp tục tìm kiếm ngoại binh cho V-League 2018. Theo đó, các vị trí như trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo sẽ tiếp tục được ưu tiên. 

Xuất xứ của các gương mặt này theo như chia sẻ của ông Tấn Anh sẽ đa dạng, chủ yếu là tìm ra nguồn ngoại binh chất lượng nhằm chia lửa với Công Phượng và đồng đội trong mùa giải thứ 4 mà "đám trẻ nhà bầu Đức" chinh chiến ở đấu trường V-League.

Vào ngày mai 03/01, thầy trò HLV Dương Minh Ninh sẽ chính thức tập luyện trở lại ở Hàm Rồng chuẩn bị cho V-League 2018. Cuối tháng 01 này, HAGL sẽ lên đường vào Bình Dương tham dự giải BTV Cup với các đối thủ gồm Bình Dương, Quảng Nam, Sinh Viên Hàn Quốc và Vasco de Gama (Brazil).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại