"Triều Tiên rất thiện chí sẵn sàng dành cho Mỹ thời gian và cơ hội đối thoại"

Thủy Thu |

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan sáng 25/5 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho cuộc gặp dự kiến với ông Trump.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết, phía Triều Tiên cảm thấy đáng tiếc trước quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới đây tại Singapore.

"Hiện nay, Mỹ-Triều đang có một lịch trình hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử được cả thế giới quan tâm, công tác trù bị cũng đang bước vào giai đoạn cuối.

Triều Tiên mong muốn chấm dứt mối quan hệ thù địch và thiếu tin tưởng kéo dài hàng chục năm qua, mong muốn xây dựng cột mốc mới trong quan hệ Mỹ-Triều, sự nghiêm túc và nỗ lực này đang nhận được sự tán đồng và ủng hộ cả trong và ngoài nước.

Thế nhưng ngay vào lúc này, ngày 24/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều - một hội nghị gần như đã trở thành hiện thực", Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan nói trong cuộc họp báo sáng 25/5.

Với lý do của Tổng thống Trump đưa ra - hủy họp do không hài lòng trước "sự giận dữ và thái độ thù địch" trong phát biểu của Thứ trưởng Choe Son Hui, ông Kim Kye-gwan cho rằng, đây là lý do không hợp lý trong thời điểm hiện tại bởi xét trong bối cảnh hiện nay, đây chỉ là sự đáp trả động thái Mỹ buộc Triều Tiên đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều cần thiết phải tổ chức đàm phán và Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Washington để giải quyết vấn đề cũng như rất cởi mở thiện chí dành thời gian và cơ hội cho Nhà Trắng.

Ông Kim Kye-gwan nói: "Mục tiêu và ý chí của Triều Tiên trong việc cố gắng thực hiện ổn định và hòa bình trên bán đảo và cho nhân loại không thay đổi". 

Ông Kim nhận định, dù vấn đề hạt nhân Triều Tiên không phải là một vấn đề dễ dàng nhưng chỉ cần giải quyết tốt mỗi vấn đề ở từng giai đoạn, quan hệ Mỹ-Triều sẽ trở nên tốt đẹp hơn chứ không hề đi xuống nên hy vọng Nhà Trắng có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

"Triều Tiên mong muốn cùng ngồi lại với Mỹ để đối thoại giải quyết vấn đề bất cứ khi nào và theo bất cứ hình thức nào", Thứ trưởng Kim nói.

Ông này cũng cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Donald Trump.

Trước đó ngày 24/5, ông Trump bất ngờ tuyên bố hủy bỏ kế hoạch tổ chức đối thoại Mỹ-Triều như dự kiến với lí do không hài lòng về những động thái gần đây của Triều Tiên và cho biết đã chuẩn bị hành động quân sự nếu Bình Nhưỡng "phản ứng tiêu cực".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại