BQP Nga tuyên bố tổ hợp BUK của Ukraine mới là "thủ phạm" bắn hạ máy bay MH17

Thi Anh |

Moscow đã cung cấp bằng chứng cho thấy tên lửa BUK hạ MH17 là của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Nga đã cung cấp bằng chứng xác đáng cho thấy tổ hợp vận hành hệ thống BUK của Ukraine có liên quan tới vụ bắn hạ MH17, Sputnik dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

"Bộ Quốc phòng Nga, cả trong những giờ phút đầu tiên sau thảm kịch, và cả sau này, đều chính thức phủ nhận những lời bóng gió mà phía Ukraine đưa ra về hành động được cho là sự can dự của quân đội Nga trên bầu trời Ukraine và đã đưa ra bằng chứng rõ ràng cho nhóm điều tra Hà Lan. Không một hệ thống tên lửa phòng không nào của Lực lượng Vũ trang Nga từng di chuyển qua biên giới Nga - Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga khẳng định. 

"Trong khuôn khổ hợp tác với các cơ quan hành luật Hà Lan, phía Nga đã cung cấp bằng chứng xác đáng... bao gồm cả các cuộc thực nghiệm cho thấy rõ sự tham gia của các hệ thống Buk thuộc về Ukraine trong vụ bắn hạ máy bay chở khách Boeing từ Hà Lan trên bầu trời Ukraine". 

Nhóm Điều tra Chung gồm Australia, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ukraine do Hà Lan dẫn đầu (JIT) cho rằng MH17 bị rơi là do trúng tên lửa của hệ thống Buk đưa từ Nga tới và đã được đem về Nga sau vụ việc. 

Tuy nhiên, công ty vũ khí Nga Almaz-Antey, đơn vị phát triển hệ thống Buk, đã bác bỏ thông tin này. Theo Almaz-Antey, 3 cuộc mô phỏng cho thấy tên lửa được phóng từ vùng Zaroshchenske, địa điểm thuộc sự kiểm soát của quân đội Ukraine khi vụ việc xảy ra. 

Hồi tháng 4, công ty này cũng cho biết, radar của Nga không ghi nhận hoạt động phóng tên lửa nhằm vào chuyến bay MH17 mặc dù việc này khả thi về mặt kỹ thuật. 

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi các công tố viên điều tra tiết lộ thông tin rằng, tên lửa Buk bắn hạ MH17 được phóng từ bệ phóng thuộc về Lữ đoàn Phòng không 53 của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại