Điều tra quốc tế: Tên lửa bắn rơi MH17 là của lữ đoàn phòng không Nga

Vietnam+ |

Theo AFP/Reuters, ngày 24/5, các nhà điều tra quốc tế đã cho biết rằng tên lửa BUK bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi năm 2014 thuộc về lữ đoàn phòng không số 53 của quân đội Nga đóng ở khu vực Kursk (thuộc Nga).

Máy bay MH17 bị bắn rơi hôm 17/7/2014 tại khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng.

Nhóm điều tra quốc tế nói trên bao gồm các nhân viên điều tra của Australia, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ukraine./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại